New York ban bố tình trạng khẩn cấp vì bạo lực súng đạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thống đốc bang New York Andrew Cuomo vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng bạo lực súng đạn đang gia tăng trong những ngày qua.

“Hôm nay, tôi ban hành sắc lệnh hành pháp, tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bạo lực súng đạn. Đây là một cuộc khủng hoảng cộng đồng”, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo, đồng thời khẳng định, tuyên bố này sẽ cho phép dành nguồn lực để giải quyết cuộc khủng hoảng về ngắn và dài hạn.

Ông Cuomo khẳng định sẽ buộc các nhà sản xuất và buôn bán súng phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc bán, sản xuất, phân phối, nhập khẩu hoặc tiếp thị bất hợp pháp.

Bang New York đã ra những quy định vô cùng chặt chẽ về kiểm soát súng đạn

Bang New York đã ra những quy định vô cùng chặt chẽ về kiểm soát súng đạn

Quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp được đưa ra sau khi 51 người tại bang New York đã bị bắn vào ngày 4-7-2021.

Vào ngày 5-7, ông Cuomo đã công bố kế hoạch để kiềm chế tình hình bạo lực súng đạn, qua đó tất cả các sở cảnh sát toàn bang sẽ được cung cấp dữ liệu về những vụ xả súng, tăng cường truy quét điểm bán súng bất hợp pháp và cố gắng không để súng rơi vào tay những đối tượng nguy hiểm. Tổng chi phí của sáng kiến ​​chống bạo lực súng đạn mới sẽ là 140 triệu USD.

Theo tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ - Gun Violence Archive, riêng trong Ngày Quốc khánh 4-7, trên toàn nước Mỹ đã xảy ra 400 vụ nổ súng và ít nhất 150 người thiệt mạng.