Nếu thành Tổng thống, bà Hillary Clinton sẽ cứng rắn với Trung Quốc

ANTĐ - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 6-4 tuyên bố bà sẽ có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, nếu bà trở thành Tổng thống. 

Nếu thành Tổng thống, bà Hillary Clinton sẽ cứng rắn với Trung Quốc  ảnh 1

“Trung Quốc phá giá hàng hóa của họ bất hợp pháp tại thị trường chúng ta, đánh cắp các bí mật thương mại của chúng ta, chơi trò phá giá đồng tiền, sử dụng chính sách không công bằng, bênh vực các doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc và phân biệt đối xử với các công ty Mỹ”, bà Hillary Clinton, ứng viên đầy triển vọng của đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ, nhấn mạnh. “Tôi sẽ đi đến cùng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về một số vấn đề gai góc nhất mà chúng ta đối mặt… Tôi biết phải làm thế nào với Trung Quốc. Và họ biết rằng nếu tôi trở thành Tổng thống, họ sẽ phải chơi đúng luật”, bà Clinton nói trong bài phát biểu vận động tranh cử ở Pennsylvania. 

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích tỷ phú Donald Trump, ứng viên của đảng Cộng hòa, khẳng định ông này không biết gì về những vấn đề mà người lao động Mỹ đang phải đối mặt. “Chúng ta cần một Tổng thống không chỉ biết phàn nàn về thương mại. Chúng ta cần một Tổng thống biết cách cạnh tranh với phần còn lại của thế giới và giành chiến thắng cho nước Mỹ và công nhân Mỹ”, bà Clinton nói, đồng thời cho rằng, “Tổng thống kế tiếp phải hiểu Bắc Kinh chơi trò gì và sẵn sàng ngăn chặn nó”.