NATO sẽ triển khai quân tại Ba Lan như thế nào?

ANTD.VN - Tư lệnh Các lực lượng Mỹ tại châu Âu – tướng Ben Hodges – vừa bất ngờ tiết lộ kế hoạch chi tiết triển khai quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ba Lan.

Mỹ sẽ đóng góp một lực lượng đáng kể trong kế hoạch áp sát biên giới Nga của NATO

Theo đó, một lữ đoàn thiết giáp hạng nặng ở pháo đài Carson thuộc bang Colorado (Mỹ) sẽ tới cảng Bremerhaven của Đức vào giữa tháng 1-2017. Sau đó, lữ đoàn này sẽ lập tức di chuyển để kịp có mặt tại khu vực phía tây Ba Lan vào giữa tháng 2-2017.

Lữ đoàn nói trên sẽ hoạt động theo cơ chế luân phiên trong 9 tháng, với một phần ở khu vực Baltic, một phần ở Romania và Bulgaria. Tuy nhiên, đa số lực lượng của lữ đoàn này sẽ duy trì hoạt động ở Ba Lan.

Ngoài ra, theo tướng Hodges, căn cứ Powidz ở Ba Lan sẽ đón một tiểu đoàn không quân vào khoảng tháng 3 hoặc 4-2017. Phía Mỹ  cũng sẽ cung cấp một trung đoàn xe bọc thép Stryker đóng trên đất Đức.

Trước đó, ở Hội nghị Thượng đỉnh NATO vừa diễn ra, các thành viên của tổ chức này đã thống nhất tăng cường sự hiện diện tại khu vực Đông Âu, để kiềm chế một nước Nga “bạo lực”.