NATO sẽ nhanh hơn, mạnh hơn khi tăng chi tiêu quốc phòng lên đến 6 tỷ USD

ANTĐ -Các quốc gia châu Âu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng trị giá hơn 6 tỷ USD, một động thái nhằm đảm bảo liên minh quân sự "nhanh hơn và mạnh mẽ hơn" khi đối mặt với “sự xâm lược” của Nga.

NATO sẽ nhanh hơn, mạnh hơn khi tăng chi tiêu quốc phòng lên đến 6 tỷ USD ảnh 1

NATO sẽ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn khi liên minh quân sự tuyên bố tăng chi tiêu 6 tỷ USD

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ hy vọng Canada và các nước đồng minh châu Âu của NATO sẽ cam kết tăng ngân sách quốc phòng của họ.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh bất ổn sâu sắc ở châu Âu, sau khi Anh bỏ phiếu tán thành rời EU, và Nga tiếp tục rung chuông cảnh báo ở phía đông.

Chi tiết tăng chi tiêu quốc phòng sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Ba Lan, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo của 27 nước liên minh khác.

NATO sẽ nhanh hơn, mạnh hơn khi tăng chi tiêu quốc phòng lên đến 6 tỷ USD ảnh 2

Lính Mỹ trong buổi diễn tập quân sự của NATO ở Ba Lan

"Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw lần này sẽ tiếp tục lại cam kết của chúng tôi chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, và sẽ chi tiêu một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi thực sự mong tăng 3% trong chi tiêu quốc phòng từ các đồng minh châu Âu và Canada. Tổng số tiền lên tới 8 tỷ USD", ông Stoltenberg nói.

"Chỉ có 5 nước trong 28 quốc gia thành viên của liên minh quân sự hiện nay đáp ứng được yêu cầu của NATO là giành ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Đó là: Anh, Ba Lan, Hy Lạp, Estonia và Mỹ. Hơn 20 quốc gia không đáp ứng được mục tiêu đó, trong đó Canada, Tây Ban Nha, Bỉ, Ý và Hungary là những nước hầu như chỉ đạt 1%", ông Stoltenberg cho biết thêm.

Cam kết tăng hơn 6 tỷ USD có thể làm yên tâm các nhà quan sát, những người sợ uy thế của NATO trong khu vực có thể bị suy yếu do thiếu vốn đầu tư từ các nước thành viên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon có nói, nước này dự định điều 1.000 binh sĩ, xe tăng và đội pháo binh đến các quốc gia vùng Baltic theo kế hoạch tăng cường quân sự của NATO để đối phó với những đe dọa từ phía Nga.

"Kế hoạch trên sẽ được công bố chính thức tại hội nghị thượng đỉnh NATO  ở Warsaw diễn vào cuối tuần này. Chắc chắn mọi người sẽ thấy một đội quân 'hùng hậu' được triển khai. Hoạt động này sẽ cung cấp cho chúng ta một sự hiện diện trên mặt đất mà tôi hy vọng sẽ trấn an các đồng minh của chúng tôi, đặc biệt là những nước đang phải sống và làm việc ngay bên cạnh Nga", ông Fallon nhấn mạnh.

Từ năm 2014 đến nay, NATO đã liên tục tăng cường quân đội ở châu Âu, đặc biệt là ở các nước phía đông châu lục này và giáp biên giới với Nga, do lo ngại những hành động can thiệp của Moscow trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chính phủ Nga luôn phủ nhận mọi cáo buộc của phương Tây, đồng thời cảnh báo mọi ý định tăng cường quân sự ở gần biên giới Nga là những hành động khiêu khích, từ đó có thể đe dọa sự ổn định khu vực và toàn cầu.