- Hành động chống lại Nhà nước Hồi giáo - IS của thổ Nhĩ Kỳ là “không thực“
- Nhà nước Hồi giáo IS: “Từ con hoang thành kẻ thù” của Mỹ
- Mỹ lôi kéo được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ phe đối lập Syria chống Nhà nước Hồi giáo - IS
“Thổ Nhĩ Kỳ nên biết rằng NATO sẽ ở đó nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào vào Thổ Nhĩ Kỳ" ông Stoltenberg cho biết. Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh nhiệm vụ chính của NATO là "bảo vệ tất cả các nước đồng minh", trong đó có cả Thổ Nhĩ Kỳ, nước gia nhập liên minh vào năm 1952.
“Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh NATO và trách nhiệm chính của chúng tôi là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã triển khai hệ thống tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường, củng cố lực lượng phòng không cho nước này”, ông Stoltenberg khẳng định trong chuyến thăm Ba Lan.

Một hệ thống Patriot của NATO tại sân bay Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ
Tuyên bố của ông Stoltenberg được đưa ra trong bối cảnh các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS hôm 6-10 đã cắm được lá cờ đen của chúng trên một tòa nhà ở thị trấn Kobane (Syria), nằm sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng tuyên bố quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự bảo vệ biên giới quốc gia chống lại các chiến binh thánh chiến IS.
Theo Website danh tiếng Global Firepower, Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng quân đội hùng mạnh nhất khu vực, với hơn 400.000 quân nhân, hơn 3.500 xe tăng, và gần 1.000 máy bay.
Vào tháng 4, trang tin Business Insider còn đưa quân đội nước này vào trong danh sách "11 lực lượng quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới". Cụ thể, nước này xếp thứ 8, đứng trước cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Israel. Nguồn tin này còn cho biết, chi tiêu quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tăng 9,4% trong năm 2014 so với ngân sách năm 2013.
Trong những ngày qua, Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào nhiều mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria. Dù vậy, IS vẫn tiếp tục đà tấn công và chiếm thêm một loạt địa điểm quan trọng.