Nani đấm nhau với đồng đội trẻ Davide Petrucci

ANTĐ - Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang tự đẩy mình rời xa Old Trafford khi choảng nhau với người đồng đội trẻ Davide Petrucci trong một buổi tập.

Nani đang khiến cho Sir Alex Ferguson cực kỳ tức giận

Mâu thuẫn giữa Nani và Petrucci bắt nguồn từ một cú vào bóng của cầu thủ trẻ người Ý tại sân tập Carrington. Ngay sau đó, Nani gọi cầu thủ 20 tuổi này vào phòng tập thể lực. Ai cũng nghĩ họ chỉ muốn nói chuyện giải quyết bất hòa để rồi bất thần khi Nani bất thần tung một cú đấm về phía Petrucci. Lập tức các cầu thủ trong đội xộc tới để can ngăn hai cái đầu nóng.

Sự việc diễn ra từ đầu tuần và Sir Alex rất tức giận trước hành động của Nani. Ông vẫn tìm biện pháp cứng rắn để xử lý tiền vệ đang có phong độ rất kém cỏi này. Không loại trừ khả năng Sir Alex sẽ loại Nani ra khỏi đội hình 1 trong thời gian tới nhất là khi cầu thủ này đang có dấu hiệu bế tắc.

Đầu mùa bóng này suýt chút nữa Man United đã bán Nani cho Zenit St Petersburg nếu như đội bóng Nga không tự động rút lui khi Nani yêu cầu mức lương quá cao lên đến 130.000 bảng. Ở lại Man United và được trao cơ hội đá chính thường xuyên nhưng Nani chơi rất kém cỏi. Càng đáng thất vọng hơn khi Nani đá hỏng một quả phạt đền trong trận gặp Galatasaray tại vòng bảng Champions League vừa qua.

Mặc dù vậy ở trận đấu với Tottenham đêm nay, Nani có thể được trao cơ hội đá chính do tiền vệ Antonio Valencia bị chấn thương mắt cá không thể thi đấu. Bên cạnh đó, trung vệ Nemaja Vidic cũng không thể thi đấu do dính chấn thương đầu gối.

Cũng thông tin liên quan đến Man United trong trận gặp Tottenham, HLV Alex Ferguson đã cảnh báo chân sút Wayne Rooney sẽ phải nỗ lực hết mình nếu muốn giành một suất đá chính tại bên cạnh Van Persie. Trong thời gian Rooney chấn thương đùi hơn 1 tháng, Van Persie đã chơi rất hay với việc ghi đến 5 bàn tại giải NH Anh. Bên cạnh đó, anh còn kết hợp rất tốt với Danny Welbeck và Chicharito.

Rooney là cầu thủ trụ cột của Man United nhưng không vì thế mà anh được đối đãi tốt hơn những cầu thủ trẻ khác. Anh sẽ phải chiến đấu để giành một vị trí chính thức đá cặp cùng Van Persie. Đây là một chiêu “khích tướng” quen thuộc của Sir Alex trước thềm các trận đấu quan trọng. Rooney đã từng ghi đến 7 bàn trong các trận gặp Tottenham, nếu không sử dụng anh thì sẽ rất phí phạm.