Nắng nóng bao trùm miền Bắc, người dân lo lắng tiền điện tăng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,8% từ ngày 10-5, cộng với thời tiết nắng nóng, nhu cầu dùng các thiết bị làm mát tiêu hao nhiều năng lượng tăng vọt khiến người dân lo lắng tiền điện sẽ tăng cao.
Các nhóm khách hàng sẽ phải trả thêm tiền điện sau khi giá điện tăng như trên

Các nhóm khách hàng sẽ phải trả thêm tiền điện sau khi giá điện tăng như trên

Những ngày nắng nóng này, chị Hải Hà (Long Biên- Hà Nội) phải tìm nhiều cách để làm mát cho mẹ con. Chị Hà mới sinh con được hơn 4 tháng, nguồn thu nhập mỗi tháng của 2 vợ chồng trẻ cũng không cao nhưng chi phí nhiều thứ đã tăng. Mùa hè đến, chị Hà lại lo thêm tiền điện.

“Chúng tôi thuê trọ chung cư mini, dù tiền điện được trả theo giá nhà nước, không bị chủ nhà thu thêm nhưng nắng nóng dùng điện cũng tốn. Dù con nhỏ nhưng tôi cũng không dám bật điều hòa cả ngày, mà chỉ dám bật đêm và buổi trưa, các khoảng thời gian khác dùng quạt hơn nước để vừa mát, vừa đỡ khô, lại tiết kiệm hơn”- chị Hà nói.

Xác định phải sử dụng điện tiết kiệm, nhất là khi mùa hè đến và giá điện đã tăng, bà Phan Minh Huệ (Cầu Giấy- Hà Nội) cũng cho biết: “Nhà tôi cao tầng nên chỗ nào không đi tới là đều phải tắt điện, tắt quạt. Cả nhà đêm chỉ bật điều hòa 27 độ. Tôi không quá căn cơ trong việc tiết kiệm điện nhưng nếu cứ lãng phí, tiền điện sẽ tăng rất nhiều”.

Cũng theo bà Huệ, dù ngành điện có ước tính số tiền tăng thêm tương ứng với lượng tiêu thụ nhưng thực tế qua các lần tăng giá điện, khách hàng đều phải thanh toán nhiều hơn con số được đưa ra trước đó.

Chị Dung Nguyễn (Đông Anh- Hà Nội) cũng cho hay: “Tôi theo dõi lượng điện sử dụng trên app của EVNHANOI. Ngày hôm qua (1-6), cả nhà đi ăn cỗ từ sáng đến 16h chiều mới về, các thiết bị như điều hòa, quạt, điện sáng, bếp từ không sử dụng. Đêm trước tôi có bật điều hòa 1 phòng ngủ kèm theo quạt mà trong 24h, lượng điện tiêu thụ nhà tôi là 14 số. Tôi sẽ theo dõi thêm nếu thấy vẫn tăng cao sẽ nhờ bên điện lực kiểm tra, tư vấn lại”.

Từ ngày 10-5, giá bán lẻ điện bình quân là 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,8% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), việc tăng giá này sẽ ảnh hưởng đối với các hộ sử dụng điện như sau. Đối với các hộ dân sử dụng điện sinh hoạt, mỗi hộ trong 1 tháng sẽ trả thêm từ 4.550 đồng đến hơn 65.050 đồng, tùy theo mức sử dụng.

Cụ thể, các hộ sử dụng điện dưới 50 kWh, mức tăng tiền điện tăng khoảng 4.550 đồng/hộ/tháng; Các hộ sử dụng từ 51 kWh - 100 kWh, mức tăng tiền điện khoảng 9.250 đồng/hộ/tháng; Các hộ dân sử dụng từ 101 kWh - 200 kWh (đang là nhóm khách hàng lớn nhất), mức tăng tiền điện khoảng 20.150 đồng/hộ/tháng.

Các hộ sử dụng điện từ 201 kWh - 300 kWh, mức tăng tiền điện khoảng 33.950 đồng/hộ/tháng; Các hộ sử dụng điện từ 301- 400 kWh, mức tăng tiền điện khoảng 49.250 đồng/hộ/tháng; Đối với các hộ sử dụng điện từ 400 kWh trở lên, mức tăng tiền điện khoảng trên 65.050 đồng/hộ/tháng.

Với khách hàng kinh doanh dịch vụ (có khoảng 574.000 khách hàng), mức tăng trung bình mỗi khách hàng là 332.000 đồng/tháng. Còn với khách hàng sản xuất (cả nước có khoảng 1,98 triệu khách hàng), sau điều chỉnh giá, mỗi khách hàng sẽ trả thêm trung bình là 677.000 đồng/tháng.

Với các khách hàng hành chính sự nghiệp (tổng số 719.000 khách hàng), sau khi đổi giá, trung bình mỗi khách hàng sẽ trả thêm 125.000 đồng/tháng.

Nhiều khách hàng cũng lo lắng khi biểu giá điện bán lẻ điện mới gồm 5 bậc, cao nhất là gần 4.000 đồng/kWh cũng sẽ khiến giá điện tăng khi được áp dụng.