Xe khách tuyến Hà Nội -  Thái Nguyên chuyển về Mỹ Đình

Xe khách tuyến Hà Nội - Thái Nguyên chuyển về Mỹ Đình

ANTĐ - Ngày 6-5, Sở GTVT Hà Nội và Sở GTVT Thái Nguyên đã có cuộc họp với các doanh nghiệp vận tải đang khai thác tuyến Hà Nội - Thái Nguyên về việc chuyển hoạt động từ bến xe tạm Nam Thăng Long về bến xe Mỹ Đình. Theo đó, các bên đã thống nhất chuyển các xe khách đang hoạt động từ bến xe Nam Thăng Long về Bến xe Mỹ Đình từ ngày 1-6. 
Hơn 9.000 lượt xe buýt/ngày phục vụ Tết

Hơn 9.000 lượt xe buýt/ngày phục vụ Tết

ANTĐ - Ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội -  Transerco cho biết, để phục vụ những ngày cao điểm nghỉ Tết Nguyên đán 2014, Transerco sẽ huy động  hơn 950 xe phục vụ với tần suất cao trên 50 tuyến. 
Mở tuyến buýt kết nối các bến xe lớn

Mở tuyến buýt kết nối các bến xe lớn

ANTĐ - Ngày 11-9, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Sở GTVT tổ chức thực hiện các tuyến xe buýt kết nối giữa các bến xe để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. 
Sớm hoàn thiện điều chỉnh bến Mỹ Đình

Sớm hoàn thiện điều chỉnh bến Mỹ Đình

ANTĐ - Bộ GTVT vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến việc tổ chức, hoạt động bến xe Mỹ Đình. Trong đó, Bộ này thống nhất với các giải pháp tổ chức lại bến Mỹ Đình của TP Hà Nội.
Điều chuyển các tuyến xe khách tại bến Mỹ Đình

Điều chuyển các tuyến xe khách tại bến Mỹ Đình

ANTĐ - Thực hiện quyết định của UBND TP Hà Nội, Sở GTVT, bắt đầu từ ngày 15/8, các đơn vị doanh nghiệp vận tải xe khách tuyến Mỹ Đình – Thái Nguyên sẽ được điều chuyển hoạt động từ bến xe Mỹ Đình về bến xe Nam Thăng Long. 
Hà Nội xây dựng tuyến tàu điện ngầm qua 3 quận

Hà Nội xây dựng tuyến tàu điện ngầm qua 3 quận

ANTĐ - Ngày 25-7, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã nghe Ban quản lý đường sắt đô thị (ĐSĐT) Hà Nội báo cáo về tuyến ĐSĐT số 2, đoạn Trần Hưng Đạo – Thượng Đình và tuyến ĐSĐT số 3, đoạn từ ga Hà Nội – Hoàng Mai. 
Giảm tải bến xe Mỹ Đình: Phương án cắt giảm hơn 400 xe

Giảm tải bến xe Mỹ Đình: Phương án cắt giảm hơn 400 xe

ANTĐ - Sở GTVT vừa trình UBND TP Hà Nội kế hoạch rà soát, sắp xếp điều chuyển một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh từ bến xe Mỹ Đình về các bến trên địa bàn TP. Theo đó, Sở vẫn kiên quyết giảm tải, chuyển hơn 400 xe  khách đang hoạt động tại đây.

Hà Nội nối dài đường cao tốc trên cao

Hà Nội nối dài đường cao tốc trên cao

ANTĐ - Ngày 15-5, UBND TP Hà Nội đã thống nhất với phương án thiết kế hướng tuyến dự án xây dựng cầu cạn trên cao, đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long như đề xuất của Bộ GT-VT. 
Vì sao ga Metro đặt sát Hồ Gươm?

Vì sao ga Metro đặt sát Hồ Gươm?

ANTĐ - Sở QH-KT TP Hà Nội kiến nghị UBND TP chấp thuận địa điểm quy hoạch ga C9 (thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) trên đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), ngay sát Hồ Gươm. Dư luận đang rất băn khoăn vì sao lại chọn đặt ga tàu ở vị trí nhạy cảm như vậy?

Ga đường sắt đặt trên đường Đinh Tiên Hoàng

Ga đường sắt đặt trên đường Đinh Tiên Hoàng

ANTĐ - Ngày 22-2, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận đề xuất địa điểm quy hoạch ga C9 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2, TP Hà Nội, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Đáng chú ý, TP đồng ý với đề nghị của Sở QH-KT Hà Nội về việc giữ nguyên địa điểm quy hoạch ga C9 tại vị trí nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, phía trước Tổng Công ty Điện lực Hà Nội.
Hàng nghìn căn hộ tái định cư bỏ trống

Hàng nghìn căn hộ tái định cư bỏ trống

ANTĐ - Trong khi người dân rất khó khăn về nhà ở thì hàng năm, Hà Nội vẫn bỏ trống hàng nghìn căn hộ, vốn được dành để bố trí tái định cư cho các dự án phát triển kinh tế xã hội. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa có hướng giải quyết triệt để. 

Chống biến đổi khí hậu từ việc ứng xử văn hóa sinh thái

Chống biến đổi khí hậu từ việc ứng xử văn hóa sinh thái

ANTĐ - “Văn hóa sinh thái là nền tảng cho các hoạt động nâng cao nhận thức về môi trường. Mỗi người dân giảm thiểu lượng khí thải bằng hành động thiết thực trong cuộc sống sinh hoạt của mình như để rác đúng nơi quy định, nói không với túi nilon...” - ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ chiều 31-10 trong chương trình hợp tác ứng phó trước vấn đề biển đổi khí hậu từ văn hóa sinh thái tại cư dân khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội. 
Xây dựng hầm chui qua nút Thanh Xuân và Trung Hòa

Xây dựng hầm chui qua nút Thanh Xuân và Trung Hòa

ANTĐ - Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - Tedi cho biết, với lưu lượng phương tiện lưu thông hiện tại, nút giao Thanh Xuân sẽ mãn tải vào năm 2015, Mai Dịch là năm 2020, còn 2 nút giao Trung Hòa và Lê Văn Lương sẽ vào khoảng năm 2025. Do đó, việc đầu tư hầm chui Thanh Xuân là cần thiết và hoàn thành vào năm 2015 là thích hợp. 

Đường sắt đô thị sẽ đi ngầm qua phố cổ

Đường sắt đô thị sẽ đi ngầm qua phố cổ

ANTĐ - Sở QH-KT TP Hà Nội vừa có ý kiến tháo gỡ các vướng mắc liên quan tới quy hoạch kiến trúc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 2), đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Theo đó, dự án đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2054/QĐ-UBND với quy mô tổng chiều dài tuyến 11,5km, trong đó, 8,5km đi ngầm, 3km đi cao. 
 GPMB 6 dự án ở huyện Từ Liêm

GPMB 6 dự án ở huyện Từ Liêm

ANTĐ - Từ  tháng 12-2011 đến tháng 1-2012, huyện Từ Liêm, Hà Nội tổ chức GPMB đối với 6 dự án trên địa bàn huyện.