Nam giới ngày càng mãn dục sớm

(ANTĐ) - Theo điều tra mới đây của Trung tâm Nam học - BV Việt Đức, độ tuổi mắc phải hội chứng mãn dục nam ở nước ta ngày càng trẻ hoá. Đáng nói, có đến một nửa số bệnh nhân mắc hội chứng bệnh này nhưng không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Nam giới ngày càng mãn dục sớm

(ANTĐ) - Theo điều tra mới đây của Trung tâm Nam học - BV Việt Đức, độ tuổi mắc phải hội chứng mãn dục nam ở nước ta ngày càng trẻ hoá. Đáng nói, có đến một nửa số bệnh nhân mắc hội chứng bệnh này nhưng không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Bệnh đến trước tuổi

ThS. Đoàn Minh Thụy, Tổng thư ký Hội Y học giới tính Việt Nam cho biết, mãn dục nam là bệnh xảy ra khi lượng nội tiết tố nam (testosterone) trong máu giảm dưới mức bình thường. Người bệnh có thể có những rối loạn về tình dục như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, khó có con.

Thông thường, bệnh này xảy ra ở những “quý ông” đã bước vào độ tuổi 40 trở đi. Vấn đề đáng báo động là hiện nay số người mắc phải hội chứng mãn dục nam đang ngày càng trẻ hóa, nguyên nhân do lối sống và những thói quen không tốt như lười vận động, nghiện thuốc lá, uống nhiều bia rượu…

Chỉ tính riêng tại Khoa Nam học - BV Việt Đức và Khoa Nam học - BV Bình Dân (TP Hồ Chí Minh), trung bình một ngày mỗi BV tiếp nhận từ 100-200 bệnh nhân gặp các vấn đề về rối loạn sinh sản, bất thường bộ phận sinh dục, các chứng viêm nhiễm và rối loạn nội tiết sinh dục nam, trong đó có khoảng 30% đàn ông trên 45 tuổi mắc phải chứng mãn dục nam. So với những năm trước đây, độ tuổi của bệnh nhân mãn dục nam ngày càng giảm, thậm chí có những bệnh nhân mới chỉ khoảng 30 tuổi đã có dấu hiệu bệnh.

Cũng theo ông Thụy, trên thực tế số lượng bệnh nhân mãn dục nam rất lớn, song vì “sĩ diện”, ngại ngùng, nên nhiều người không đi khám, chạy chữa mà âm thầm chịu đựng. Hơn nữa, đây là bệnh không dễ phát hiện...

Các nghiên cứu cho thấy, có tới gần một nửa số bệnh nhân không hề có các triệu chứng biểu hiện sự suy giảm về sức khỏe tình dục (triệu chứng sớm nổi bật nhất của bệnh mãn dục nam), trong khi nồng độ testosterone vẫn giảm.

Đó cũng là lý do khiến đa phần bệnh nhân mãn dục nam đến khám muộn. Theo các bác sĩ tại Trung tâm Nam học - BV Việt Đức, do bệnh không gây đau đớn và ảnh hưởng tức thì nên bệnh nhân thường chủ quan, chỉ khi việc suy giảm ham muốn tình dục, xuất tinh sớm, rối loạn cương… xuất hiện thật rõ thì mới tìm phương cách điều trị.

Các bác sĩ cho biết, mặc dù các nghiên cứu y học chỉ ra bệnh mãn dục nam có liên quan đến yếu tố di truyền, song trên thực tế bệnh lý này có thể gặp ở bất cứ người đàn ông nào lứa tuổi trung niên.

 Đặc biệt, những bệnh nhân sử dụng nhiều loại thuốc chữa bệnh như: một số thuốc điều trị huyết áp, thuốc thuộc nhóm steroid, thuốc chống trầm cảm, an thần, thuốc ngủ, thuốc điều trị các bệnh viêm loét dạ dày, thuốc chữa bệnh về khớp... có tác dụng phụ khiến suy giảm hoạt động tình dục. Những người mắc bệnh đái tháo đường, suy tuyến yên, các khối u vùng tuyến yên - tinh hoàn… cũng có nguy cơ mắc mãn dục nam cao hơn.

Nhiều biến chứng nguy hiểm

GS.TS. Trần Quán Anh, nguyên Giám đốc Trung tâm Nam học - BV Việt Đức cho biết, có khoảng gần một nửa số bệnh nhân mãn dục nam không được phát hiện, số còn lại cũng phần lớn được phát hiện muộn nên việc điều trị rất khó khăn.

Không những ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục mà số bệnh nhân này phải đối mặt với nguy cơ suy giảm hoạt động nhận thức, các nguy cơ bệnh lý tim mạch và tiểu đường tuýp 2. Đặc biệt, mãn dục nam còn gây ảnh hưởng không nhỏ tới hệ tim mạch do sự suy giảm testosterone sẽ ảnh hưởng tới chuyển hoá lipid, qua trung gian chuyển hoá này tác động tới hệ thống mạch máu, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim…

Hiện tại, trong công tác điều trị thì tiêu chuẩn quan trọng nhất để các bác sĩ xác định mãn dục nam giới là lượng testosteron trong máu hạ thấp dưới mức bình thường (bình thường: 10 - 35 nanomol/lít). Với những bệnh nhân đã được xác định mãn dục nam được điều trị dựa trên nguyên tắc bồi phụ trực tiếp vào cơ thể lượng nội tiết tố testosteron suy giảm dưới dạng tiêm, thuốc uống, cao dán ngoài da, bổ sung một số sản phẩm thảo dược chứa Eurycoma Longifolia, chế phẩm sâm Alipas… để hỗ trợ cùng nhóm điều trị đặc hiệu, cải thiện khả năng sinh lý chứ không có phương pháp điều trị dứt điểm như phẫu thuật với các bệnh khác ở bộ phận sinh dục.

Nghiên cứu của Trung tâm Nam học - BV Việt Đức cũng cho thấy, với bệnh mãn dục nam thì việc thay đổi lối sống theo hướng tích cực như không hút thuốc lá, cai rượu, giảm ăn mỡ, luyện tập thể dục thể thao… rất có hiệu quả trong việc dự phòng.

 Các bệnh nhân ở tuổi mãn dục nam, nhất là các bệnh nhân mãn dục nam mắc các chứng bệnh về tim mạch cần lưu ý nghỉ ngơi trong giai đoạn cấp. Sau khi ổn định, nếu có nhu cầu quan hệ tình dục thì nên nhẹ nhàng, không gắng sức, chọn lựa tư thế sao cho vợ chồng đều thoải mái, trong quá trình giao hợp thấy xuất hiện cơn đau hay tức ngực thì nên ngừng ngay giao hợp và tốt nhất là nên quan hệ vào các buổi sáng sớm.

Nguyễn Phan