Năm 2020: Bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tỷ lệ tử vong
(ANTĐ) - Đó là số liệu được đưa ra tại Hội nghị triển khai các chương trình hành động thực hiện chiến lược Quốc gia y tế dự phòng Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức sáng 15-8, tại Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cho biết: Hiện nay Việt Nam cũng như các nước đang phát triển phải đối mặt với gánh nặng bệnh tật kép. Trong khi các bệnh do nguyên nhân lây nhiễm đang giảm mạnh thì ngược lại bệnh không lây nhiễm (BKLN) lại gia tăng đến mức báo động.
Cụ thể, đối với các nước thu nhập thấp và trung bình (trong đó có Việt Nam), 79% số tử vong và 85% gánh nặng bệnh tật là do các BKLN, tập trung vào 4 nhóm bệnh: tim mạch, đái tháo đường, ung thư và tâm thần. Đặc biệt, tỷ lệ mắc của BKLN chiếm rất cao ở những nhóm tuổi trẻ.
Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh rằng, trẻ suy dinh dưỡng trong thời kỳ bào thai sẽ có nguy cơ mắc BKLN sau này. Theo ông Trịnh Quân Huấn, để có thể khống chế được BKLN cần xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia, đó là loại bỏ các hành vi nguy cơ chung dẫn đến các BKLN như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, dinh dưỡng bất hợp lý và ít vận động.
Tiến Hưng