Năm 2014: Số lượng các cuộc tấn công khủng bố tăng 33%

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, số lượng các cuộc tấn công khủng bố trên toàn thế giới đã tăng thêm 33% trong năm 2014. 

Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy số người thiệt mạng đã tăng thêm 80%, lên gần 33.000 người. Con số khổng lồ này phần lớn là do hành vi của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Nigeria.

Nội chiến tại Syria đã “châm ngòi” cho rất nhiều cuộc khủng bố trên toàn thế giới

Các cuộc tấn công ở Pakistan, Philippines, Nepal và Nga đều giảm, trong khi, cuộc tấn công đẫm máu nhất là ở Iraq, khi lực lượng IS đã giết chết 670 tù nhân Shia.

Vẫn theo báo cáo này, việc IS chiếm giữ được lãnh thổ tại Iraq và Syria, thu hút được các chiến binh nước ngoài tham gia vào nhóm này và việc các phần tử độc lập thực hiện tấn công ở phương Tây là những xu hướng chính của chủ nghĩa khủng bố năm 2014.

Các nhóm khủng bố đã sử dụng nhiều hình thức dã man hơn trong năm 2014 so với các năm trước, ví dụ như chặt đầu và đóng đinh lên cột.

Nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram, hoạt động tại miền bắc Nigeria, bắc Cameroon và đông nam Niger, đã áp dụng hình thức ném đã, giết người hàng loạt và bắt cóc trẻ em.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng công nhận rằng Nghị quyết 2178 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là một “bước tiến lớn” trong việc nỗ lực ngăn chặn các phần tử khủng bố đi và đến các vùng đang có xung đột.

Điều phối viên chống khủng bố Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ Tina Kaidanow khẳng định những con số trong bản báo cáo không thể nói lên được chính xác tình trạng khủng bố toàn cầu. Bà Kaidanow cho biết Mỹ đang “hết sức lo ngại” việc IS, các thành phần ủng hộ IS cùng các nhóm khủng bố nước ngoài khác đang làm trầm trọng thêm tình trạng bạo lực ở Trung Đông.

Cuộc nội chiến tại Syria cũng đã “châm ngòi” cho rất nhiều cuộc khủng bố trên toàn thế giới. báo cáo cho biết thêm, hơn 16.000 phần tử khủng bố nước ngoài từ hơn 90 quốc gia đã tới Syria trong năm 2014.