- Thủ tướng Anh đề nghị giải tán nghị viện, bầu cử sớm vào tháng 12
- Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích Trung Quốc can thiệp vào Hồng Kông
- Chính phủ Solomon tuyên bố hòn đảo Trung Quốc thuê là "bất hợp pháp"
“Chúng tôi sẽ hành động để củng cố vị thế của mình ở Deir al zor, nhằm đảm bảo có thể ngăn không cho khủng bố tiếp cận các mỏ dầu”, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho hay nhưng không tiết lộ số lượng binh lính được tăng cường.
Tổng thống Donald Trump đã phải làm chậm lại quá trình rút quân khỏi Syria sau khi nhận phải sự phản ứng gay gắt từ quốc hội và nhiều đồng minh khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận nước này đưa quân trở lại Syria
Thông thường, bất kỳ sự hiện diện nào của binh lính Mỹ trên bộ cũng cần được bảo vệ kỹ lưỡng trước các vụ tấn công tiềm tàng, đặc biệt là những nơi nhiều dầu mỏ tại Syria.
Việc lính Mỹ rút khỏi miền Bắc Syria đã khiến Nga có thể tận dụng cơ hội này nhằm triển khai lực lượng đến đây. Ngoài ra, giới chức Mỹ cũng quan ngại các chiến binh do Iran hậu thuẫn sẽ tận dụng cơ hội này nhằm mở rộng địa bàn hoạt động.
Bộ trưởng Esper đã gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar trong phiên họp tại NATO vào hôm 25-10. Trong khi đó, các nước NATO cũng đã thảo luận về vấn đề Syria, trong đó Đức có đề xuất triển khai lực lượng đa quốc gia tuần tra vùng an toàn ở miền Đông Bắc Syria.