Mỹ và Đức sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Nga

ANTĐ - Nhà Trắng cho biết, sau cuộc điện đàm vào hôm 16/7, tổng thống Mỹ Barack Obama và thủ tướng Đức Angela Merkel đều đã sẵn sàng hợp tác để áp đặt một lệnh trừng phạt mới với Nga.

“Tổng thống Mỹ và thủ tướng Đức đảm bảo sẽ hợp tác cùng các đồng minh khác ở châu Âu trong việc áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga, cũng như ủng hộ sự ổn định và thành công lâu dài của Ukraine”, đại diện nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Obama và thủ tướng Merkel vẫn sẽ hợp tác trong vấn đề Ukraine, bất chấp bê bối nghe lén của Mỹ với quan chức Đức

Ông Obama và bà Merkel đã thúc giục Nga nên có những “hành động khẩn cấp nhằm xuống thang tình hình miền đông Ukraine khi những diễn biến bạo lực đang liên tiếp xảy ra”. Theo Mỹ và Đức, những biện pháp của Nga nên bao gồm, “ủng hộ lệnh ngừng bắn song phương, đưa ra kế hoạch đàm phán chi tiết giữa các bên liên quan với OSCE làm trung gian và hợp tác thành lập một cơ chế giám sát biên giới của OSCE”.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh rằng Nga nên kêu gọi các tay súng li khai ở miền đông nam Ukraine bỏ vũ khí và trao trả con tin. Ông Obama và bà Merkel, một lần nữa, buộc tội Nga đang cung cấp vũ khí cho lực lượng li khai, mặc dù, tổng thống Putin đã nhiều lần chối bỏ cáo buộc này và khẳng định rằng vũ khí và quân đội Nga chưa từng được triển khai tới Ukraine.

Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa ông Obama và bà Merkel sau vụ bê bối do thám ở Đức vừa xảy ra vào đầu tháng 7. Hai người đồng cấp cũng điện đàm giữa lúc Washington được ghi nhận là đang gây áp lực lên EU nhằm áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Nga.

Mỹ có hợp tác thương mại với Nga ít hơn nhiều so với châu Âu, điều cho phép chính quyền Obama có thể dễ dàng vận động hành lang nhằm đưa ra lệnh trừng phạt kinh tế mới vào Nga. Trong khi đó, các thành viên của EU, hiện có quan hệ hợp tác gần gũi với Nga đều phản đối lại một lệnh trừng phạt mới.