Mỹ ủng hộ xử lý tranh chấp ở Biển Đông qua trọng tài

ANTĐ - Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Philippines Albert del Rosario đang ở thăm Mỹ, ngày 2-4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Mỹ quan ngại sâu sắc trước những căng thẳng trên Biển Đông, đồng thời bày tỏ ủng hộ quyết định của Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. 

Chiến hạm USS Freedom của Mỹ sẽ được triển khai tại Đông Nam Á trong 8 tháng

Ông Kerry cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với một bộ quy tắc ứng xử nhằm giải quyết những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. “Chúng tôi nhất trí làm việc chặt chẽ cùng nhau, đặc biệt là trong các hội nghị thượng đỉnh và bộ trưởng ASEAN sắp tới nhằm duy trì hòa bình trong khu vực và giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình và theo luật quốc tế”, ông Rosario nói. Ngoại trưởng Philippines cho biết, Mỹ cũng cam kết với đồng minh của mình rằng sẽ hợp tác với Brunei - nước hiện giữ vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN - về vấn đề Biển Đông.

Cùng ngày, phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng trong chuyến thăm Washington, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cảnh báo những tính toán sai lầm ở châu Á có thể kéo lùi sự phát triển của khu vực trong nhiều năm. Ông Obama cảm ơn sự hợp tác quân sự của Singapore, giúp Mỹ duy trì sự hiện diện hiệu quả tại Thái Bình Dương. Trước đó, Singapore đã cho phép Mỹ triển khai luân phiên 4 tàu chiến ven biển, trong đó chiến hạm đầu tiên USS Freedom của hải quân Mỹ đang trên đường tới nước này.

Trong một diễn biến khác, Tân Hoa xã cho biết, một đội tàu chiến thuộc Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc hôm 27-3 đã ngang nhiên tới Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhằm thực hiện cái gọi là “tăng cường tuần tra” tại vùng biển phụ cận. Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trong thời gian qua, Việt Nam đã nhiều lần phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay các hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.