Mỹ tuyên bố sẽ tăng áp lực cho đến khi Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân

ANTD.VN -Sputnik ngày 9-7 dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố Washington sẽ tiếp tục gây áp lực lên Iran cho đến khi nước này từ bỏ theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và các hoạt động bạo lực ở Trung Đông.

Mỹ tuyên bố sẽ tăng áp lực cho đến khi Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân ảnh 1

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Bolton

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng áp lực lên chính quyền Iran cho đến khi họ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và chấm dứt các hoạt động bạo lực khắp khu vực Trung Đông. Việc Tehran tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân, bao gồm gia tăng khu dự trữ, cũng như mức độ làm giàu uranium thời gian gần đây là vi phạm trực tiếp các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Đây chắc chắn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton Bolton nói tại một cuộc họp ở Washington hôm 8-7.

Tuyên bố trên được Mỹ đưa ra sau khi Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran trước đó cùng ngày xác nhận cấp độ làm giàu uranium của Iran đã vượt mức 4,5%, vượt xa mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc.

Bước đi đã được báo trước này của Iran cho thấy sự kiên quyết của nước Cộng hòa Hồi giáo trong bảo vệ các lợi ích của mình, cũng như chống lại sức ép từ Washington.

Kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân cách đây 1 năm và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép tối đa đối với Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo cũng có những động thái đáp trả mạnh mẽ.