Mỹ từng điều tra khả năng Liên Xô liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chính quyền Mỹ ngày 15-12-2021 tiếp tục công bố các tài liệu đã giải mật về vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy năm 1963. Trong số này, có tài liệu cho biết, trong nhiều năm họ đã điều tra về khả năng Liên Xô dính dáng đến vụ việc.
Khu tưởng niệm cố Tổng thống Mỹ John F.Kenedy tại Dallas, Texas

Khu tưởng niệm cố Tổng thống Mỹ John F.Kenedy tại Dallas, Texas

Bộ hồ sơ mới nhất gồm 1.491 tài liệu liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy phát hành trên trang web của Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ. Các tài liệu được phát hành bao gồm văn bản đã được chỉnh sửa thống nhất từ nhiều nguồn. Năm 2017, Tổng thống Donald Trump cũng đã bạch hóa khoảng 3.000 tài liệu tương tự.

Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát vào ngày 22-11-1963 khi đang đi trên đoàn xe qua Dealey Plaza ở Dallas (Texas). Nghi phạm Lee Harvey Oswald nhanh chóng bị bắt với cáo buộc bắn Tổng thống từ cửa sổ tầng 6 tòa nhà gần đó. Giới chức Mỹ tuyên bố Oswald đã thực hiện vụ ám sát một mình. Nhưng 2 ngày sau, anh ta đã bị Jack Ruby, chủ một câu lạc bộ ở Dallas, bắn chết khi bị áp giải lên xe đưa đến nhà tù quận. Jack Ruby cũng đã qua đời trong khi đợi thi hành án tử hình. Từ đó, một số giả thuyết về vụ ám sát Kennedy và vụ giết Oswald ra đời rồi tiếp tục lan truyền dù sự việc đã trôi qua nhiều năm. Nổi tiếng nhất là giả thuyết đã được đạo diễn Oliver Stone dựng lên trong bộ phim “JFK” từng đoạt giải Oscar năm 1991. Theo đó, thủ phạm chính là tay súng Lee Harvey Oswald. Nhưng anh ta chỉ là một nhân vật tham gia âm mưu ám sát Tổng thống. Một số giả thuyết phổ biến khác đổ lỗi cho CIA hoặc những người khác làm việc trong Chính phủ Hoa Kỳ.

Đáng chú ý, tài liệu giải mật mới được công bố cho biết, Mỹ đã điều tra trong nhiều năm về khả năng Liên Xô tham gia vào vụ ám sát Tổng thống John Kennedy. Một trong những tài liệu đã xuất bản đề cập đến cuốn sách năm 1975 của Robert Anson có tựa đề “Họ đã giết Tổng thống: Cuộc tìm kiếm những kẻ giết người của John F. Kennedy”, thảo luận về chuyến đi của tay súng Lee Harvey Oswald đến Matxcơva. Một chi tiết đáng chú ý là anh ta đã có được thị thực trong vòng 2 ngày trong khi thủ tục thường mất gần 2 tuần. Một tài liệu khác ngày tháng 12-1978 nói rằng, chuyến đi của Oswald đến Liên Xô không xác định được liệu có phải do một số quan chức Liên Xô hỗ trợ hay không, nhưng thực tế là việc cấp thị thực khá cấp tốc. Một số tài liệu nêu chi tiết một cuộc gọi nặc danh đến Văn phòng Tùy viên Hải quân Mỹ ở Canberra bởi một người xưng là lái xe người Ba Lan làm việc cho Đại sứ quán Liên Xô tại Australia. Trong cuộc gọi, người này đã nói về khả năng Liên Xô tham gia tài trợ cho vụ ám sát Kennedy. Nhưng bản ghi nhớ của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) kết luận rằng, đó có thể chỉ là một người lập dị và các nhà chức trách Australia không thể xác định được bất kỳ nhân viên Ba Lan nào làm việc cho Đại sứ quán Liên Xô, cũng như chiếc xe mà anh ta lái như mô tả.

Theo Đạo luật thu thập hồ sơ ám sát của Tổng thống John F. Kennedy năm 1992, Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ được yêu cầu công khai toàn bộ tài liệu mật về vụ việc cho công chúng, trừ khi Tổng thống Mỹ quyết định việc tiết lộ thông tin sẽ gây tổn hại đến an ninh quốc gia hoặc quan hệ đối ngoại. Kể từ đó, cơ quan này đã phát hành hơn 250.000 hồ sơ liên quan đến vụ việc. Việc phát hành tài liệu mới nhất này đã bị trì hoãn từ tháng 10-2021. Tổng thống Joe Biden tuyên bố, việc phát hành muộn hơn dự kiến nhằm “ngăn ngừa nguy cơ tổn hại đến lực lượng quân sự, hoạt động tình báo, thực thi pháp luật cũng như quan hệ đối ngoại. Và điều này sẽ có lợi hơn so với công khai ngay lập tức”. Tài liệu giải mật tiếp theo về Kennedy dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 15-12-2022.