Mỹ tìm thấy mảnh vỡ máy bay tiêm kích tàng hình F-35B

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 18-9, nhà chức trách Mỹ đã tìm thấy các mảnh vỡ máy bay tiêm kích tàng hình F-35B của lực lượng Thủy quân lục chiến bị rơi ở Nam Carolina sau khi phi công kịp thoát ra ngoài an toàn.
Tiêm kích tàng hình F-35B

Tiêm kích tàng hình F-35B

Các mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở vùng nông thôn hạt Williamsburg và người dân được yêu cầu tránh xa khu vực này.

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay sau khi phi công, chưa được tiết lộ danh tính, phóng ghế thoát hiểm và đáp an toàn xuống khu vực lân cận Bắc Charleston vào khoảng 14h chiều 17-9.

Thiếu tá Thủy quân lục chiến Mỹ Melanie Salinas cho biết, phi công đã được đưa đến bệnh viện điều trị và hiện trong tình trạng ổn định.

Hãng truyền thông địa phương WLTX cho rằng, phi công đã đặt máy bay ở chế độ lái tự động trước khi phóng ghế thoát hiểm. Hoạt động tìm kiếm máy bay tập trung xung quanh hồ Moultrie và hồ Marion.

Nhà chức trách Mỹ đồng thời đề nghị công chúng giúp xác định vị trí chiếc máy bay mất tích hoặc địa điểm máy bay rơi.

Tướng Eric Smith, Quyền chỉ huy Thủy quân lục chiến Mỹ, đã ra lệnh tạm dừng hoạt động trong 2 ngày khi chính quyền tìm kiếm chiếc máy bay F-35B bị mất tích gần 2 hồ ở Nam Carolina.

Theo thông cáo đưa ra ngày 18-9, các chỉ huy sẽ dành thời gian tạm dừng hoạt động để củng cố các chính sách, thực hành và quy trình bay an toàn với Thủy quân lục chiến của họ.

Chiếc F-35B được các đồng minh của Mỹ trên khắp thế giới muốn sở hữu, do tiêm kích này có hình dáng đặc biệt và các tính năng giúp tránh radar phát hiện.

Đến nay, đã có ít nhất 7 chiếc F-35 bị phá hủy trong các vụ tai nạn trước đó do nhiều nguyên nhân.