- Kịch liệt phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam
- Trung Quốc dọa đáp trả nếu Nhật Bản đưa tàu chiến lớn nhất tới Biển Đông
- Mỹ duy trì cam kết đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ
Phát biểu hôm 8-5 ở Singapore, Đô đốc Swift cho hay, việc gián đoạn trong tuần tra “tự do hàng hải” không có nghĩa Biển Đông là ưu tiên phụ của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
“Mỹ mới chuyển tiếp chính phủ, đối thoại vẫn là nguyên tắc hành động nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động tuần tra như vậy ở vùng biển này. Không có sự thay đổi trong chính sách đối với khu vực dưới thời Tổng thống Donald Trump”, ông Swift nhấn mạnh.
Một quan chức Lầu Năm Góc trước đó cho hay, kể từ khi ông Trump trở thành Tổng thống, Mỹ chưa tiến hành các chuyến tuần tra “tự do hàng hải” nào ở Biển Đông.
Trong những tuần lễ đầu tiên nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông James Mattis đã ra lệnh tạm thời ngưng lại các chuyến tuần tra “tự do hàng hải”. Theo một quan chức giấu tên trong chính quyền Mỹ, mới đây ông Mattis đã đồng ý cho tiến hành trở lại các hoạt động như vậy.