Mỹ tiếp tục không kích lực lượng Houthi ở Yemen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 4-2, Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 5 tên lửa của lực lượng Houthi ở Yemen, trong đó có 1 tên lửa hành trình tấn công mặt đất và 4 tên lửa khác dùng để nhắm vào tàu thuyền.
Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào vị trí Houthi hôm 11-1

Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào vị trí Houthi hôm 11-1

Cuộc tấn công diễn ra 1 ngày sau khi lực lượng Mỹ và Anh tiến hành loạt cuộc không kích nhằm vào Nhóm phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen. Đây là lần phối hợp quân sự chung thứ 3 giữa 2 nước nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của phiến quân Houthi vào hoạt động vận chuyển trên biển.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Mỹ “tiến hành cuộc không kích để tự vệ nhằm vào 1 tên lửa hành trình tấn công mặt đất của Houthi”, sau đó tấn công “4 tên lửa hành trình chống hạm, tất cả đều được chuẩn bị phóng nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ”.

“Mỹ đã xác định được những tên lửa ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và nhận định rằng chúng sắp gây ra mối đe dọa cận kề đối với các tàu hải quân và tàu thương mại của Mỹ trong khu vực”, CENTCOM cho biết thêm.

Lực lượng Houthi bắt đầu nhắm mục tiêu vào hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ hồi tháng 11-2023, nói rằng họ tấn công các tàu liên kết với Israel để hỗ trợ người dân Palestine ở Dải Gaza.

Mỹ và Anh đã đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào Houthi. Trong khi đó, nhóm phiến quân này tuyên bố lợi ích của Mỹ và Anh cũng là mục tiêu hợp pháp.