Bị Houthi tấn công tên lửa, tàu chở dầu của Anh bốc cháy ở Vịnh Aden

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một tàu chở dầu ở Vịnh Aden bốc cháy sau cuộc tấn công bằng tên lửa của phiến quân Houthi ở Yemen. Đây là vụ tấn công mới nhất liên quan đến nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn trên tuyến hàng hải quan trọng này.
Tàu chở dầu Marlin Luanda

Tàu chở dầu Marlin Luanda

Ngày 26-1, Công ty vận hành tàu chở dầu Marlin Luanda, Trafigura, cho biết, con tàu đã “bị tên lửa tấn công ở Vịnh Aden sau khi đi qua Biển Đỏ” và “thiết bị chữa cháy trên tàu đã được triển khai để khống chế ngọn lửa ở khoang hàng bên mạn phải”.

“Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với tàu và đang theo dõi tình hình một cách cẩn trọng. Các tàu quân sự trong khu vực đang cung cấp hỗ trợ”, Công ty Trafigura, có văn phòng tại Anh, cho hay.

Người phát ngôn của Chính phủ Anh nói: “Chúng tôi biết thông tin về việc Marlin Luanda, tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Marshall, đã bị hư hại do cuộc tấn công ở Vịnh Aden. Các báo cáo hiện tại cho thấy không có thương vong và các tàu liên quân gần đó đã có mặt tại hiện trường”.

“Chúng tôi đã nói rõ rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào hoạt động vận chuyển thương mại là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vương quốc Anh cùng các đồng minh có quyền đáp trả một cách thích hợp”, Người phát ngôn của Chính phủ Anh nhấn mạnh.

Trong khi đó, hãng Reuters đưa tin, tàu Free Spirit được Công ty Vitol thuê để chở dầu thô đã quay đầu trước khi đến Vịnh Aden ngay sau cuộc tấn công vào tàu Marlin Luanda.

Nhóm phiến quân Houthi đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công nêu trên. Nhóm này tuyên bố đã bắn vào tàu chở dầu Marlin Luanda để đáp trả “hành động gây hấn của Mỹ-Anh chống lại Yemen” và nhằm ủng hộ người dân Palestine.

Lực lượng Houthi liên tục tiến hành những cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ kể từ tháng 11-2023 trong bối cảnh diễn ra cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.