Mỹ tiến hành thử nghiệm "Người săn biển" đáng sợ

ANTĐ - Mỹ công bố cho biết, bắt đầu tiến hành thử nghiệm tàu ngầm không người lái “SeaHunter” (Người săn biển).

Mỹ tiến hành thử nghiệm "Người săn biển" đáng sợ ảnh 1Tàu ngầm không người lái “SeaHunter” được hạ xuống biển để thử nghiệm

Tàu ngầm không người lái cỡ nhỏ có lượng giãn nước 145 tấn này sẽ trở thành trang bị quan trọng cùng với lực lượng tàu chiến của hải quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ chống ngầm. Nó cũng là sát thủ đáng sợ của tàu ngầm thông thường hiện đại hoạt động ở khu vực biển nước nông của đối phương.

“Người săn biển” nguyên mẫu có giá lên đến 150 triệu USD, còn chi phí để chế tạo một phiên bản sử dụng trong thực tế có thể lên đến 200 triệu USD. Theo thông tin, “SeaHunter” có chiều dài khoảng 40m; được trang bị công nghệ sonar, hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống radar tìm kiếm hiện đại; hành trình đạt 10.000 hải lý, một cự ly đáng kinh ngạc.

Mỹ rất kỳ vọng đối với thiết bị lặn này, đặc biệt là phía quân đội Hoa Kỳ. Tuy chi phí để đóng loại tàu này đã đội lên 200 triệu USD, nhưng Washington rất lạc quan về viễn cảnh của nó, đồng thời hy vọng, trong 5 năm tới, nó có thể được đưa vào hoạt động tại khu vực biển Thái Bình Dương và Vịnh Ba Tư.
Còn hiện nay, thiết bị này vẫn đang nằm trong giai đoạn thử nghiệm, chính vì thế trong quá trình thử nghiệm, vẫn phải bố trí nhân viên đi cùng.

Sau khi đã chứng minh được khả năng tự động hành trình trên biển có độ tin cậy cao, Mỹ sẽ loại bỏ ý tưởng sử dụng phương thức lắp ghép mô-đun tác chiến chống ngầm trên tàu chiến tác chiến ven biển (LCS), vì chi phí cho ý tưởng này quá đắt đỏ, số lượng tàu LCS có hạn, năng lực tác chiến ngầm không đủ mạnh, trên thực tế đã không thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này, nên sự ra đời của “Người săn biển” là một lửa chọn tất yếu của hải quân Hoa Kỳ.