Mỹ sẽ giúp Philippines nếu xung đột với Trung Quốc ở Biển Đông

ANTĐ -Tư lệnh tác chiến Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert ngày 13-2 tuyên bố Mỹ sẽ tới hỗ trợ Philippines trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc liên quan đến tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. 

Ngoại trưởng Philippines và Mỹ trong cuộc gặp tại Washington hồi tháng 4-2013

Phát biểu trước các sinh viên tại Đại học Quốc phòng quốc gia Philippines ở thành phố Quezon, ông Greenert không nói rõ Mỹ sẽ hỗ trợ Philippines như thế nào, nhưng lưu ý rằng giữa hai nước tồn tại Hiệp ước phòng thủ chung. Vị Tư lệnh tác chiến Hải quân Mỹ cũng khẳng định, các hành động hung hăng vi phạm các quy định quốc tế đều bị phản đối. 

Philippines và Mỹ ký kết Hiệp ước phòng thủ chung vào năm 1951, cho phép hai nước duy trì và phát triển năng lực phối hợp để chống lại các cuộc tấn công vũ trang. Hiện Mỹ đang nỗ lực triển khai các loại vũ khí tối tân nhất tới khu vực, một phần trong chiến lược “xoay trục” của Mỹ sang châu Á- Thái Bình Dương. Trong đó, hai tàu chiến đấu ven biển LCS 10 và LCS 3 sẽ được điều tới vùng biển Tây Thái Bình Dương trong năm nay. 

Trước đó một ngày, Nhà Trắng xác nhận, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có chuyến thăm tới Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia vào cuối tháng 4 tới. Ông Herminio Coloma, Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, cho biết Tổng thống Aquino sẽ có cuộc gặp với người đồng nhiệm Mỹ để thảo luận cách thức tăng cường mối quan hệ an ninh và kinh tế giữa hai nước.