Mỹ sắp hoàn tất thỏa thuận vũ khí trị giá 100 tỉ USD với Ả-Rập Saudi

ANTD.VN - Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, Mỹ đã gần hoàn thành một loạt thỏa thuận buôn bán vũ khí với Ả-Rập Saudi trị giá 100 tỉ USD trước khi Tổng thống Trump có chuyến công du tới nước này vào ngày 19-5.

Quan chức trên cho biết, 100 tỉ USD là những thỏa thuận buôn bán vũ khí ban đầu nhưng trị giá của nó có thể lên tới 300 tỉ USD trong vòng hơn một thập niên tới nhằm giúp Ả-Rập Saudi tăng cường khả năng quốc phòng và duy trì được sức mạnh quân sự tương đương nước láng giềng Israel.

Gói thỏa thuận này được sắp đặt hoàn thành vào đúng thời điểm chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Ả-Rập Saudi, nơi là điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du nhiều nước trên thế giới.

Theo hãng tin Reuters, chính ông Trump là người đã thúc đẩy các thỏa thuận buôn bán trị giá hàng tỉ USD với Ả-Rập Saudi, trong đó có những hợp đồng mới và đã được thương lượng từ lâu.

Mỹ sẽ bán được hàng tỉ USD vũ khí cho Ả-Rập Saudi

Mỹ đã là nhà cung cấp vũ khí chính cho quân đội Ả-Rập Saudi, từ tiêm kích F-15 cho tới các hệ thống chỉ huy và tên lửa đắt đỏ nhiều năm qua.

Khi đến Riyadh, Tổng thống Trump sẽ dự 3 sự kiện chính: một là hàng loạt cuộc gặp với các quan chức Ả-Rập Saudi, tiếp đến là đối thoại song phương với 6 nước của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và cuối cùng là bữa trưa với các lãnh đạo Hồi giáo và Ả-Rập.

Nội dung chủ yếu trong các cuộc gặp này sẽ là chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nội chiến Yemen, tình hình Syria, mối đe dọa tên lửa đạn đạo và vận tải đường biển trên biển Đỏ.

Bên cạnh Ả-Rập Saudi, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump còn bao gồm cả việc đi qua Israel, Vantican, Bỉ và Italia.