Mỹ quan ngại hiện diện quân sự của Nga gần vịnh Mexico

ANTĐ -  Lầu Năm Góc quan ngại hành động tăng cường hiện diện quân sự của Nga gần vịnh Mexico và vùng Caribbean, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết.

“Hành động hung hăng của Nga trong một vài tháng qua thực sự đáng ngại. Bây giờ là thời gian mà mọi thứ đều có thể xảy ra và mọi hành vi sẽ được xem xét. Lời phát biểu này được đưa ra bởi những hành động hung hăng của Nga ở vịnh Mexico và vùng Caribean. Tôi hi vọng các lãnh đạo của Nga sẽ chịu trách nhiệm cho những hành vi và việc làm của mình”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel, phát biểu tại căn cứ không quân Minot, Bắc Dakota.

Mỹ quan ngại hiện diện quân sự của Nga gần vịnh Mexico  ảnh 1

Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ

Vào đầu ngày 12-11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu đã tuyên bố Nga sẽ tăng cường sự hiện diện tại Bắc Mỹ, bằng việc tích cực điều các máy bay tuần tra đến khu vực này.

Theo ông Shoigu, sự hiện diện quân sự của Nga là cần thiết trong tình hình chính trị hiện tại và trên thực tế, việc gửi quân đến khu vực này cũng nằm trong kế hoạch tập trận của quân đội Nga. Ông Shoigu cho biết Nga cũng sẽ điều máy bay thường xuyên chạy dọc các vùng biên giới của Nga và Bắc Băng Dương.

Kế hoạch của Nga được cho là hành động đáp trả của nước này với việc quân đội Mỹ và NATO đang tăng cường hiện diện ở Đông Âu và càng ngày càng áp sát lãnh thổ của Nga.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã trở nên xấu đi trông thấy kể từ khi các chính trị gia và truyền thông phương Tây liên tiếp cáo buộc Moscow có dính lứu tới tình hình bất ổn ở Ukraine và hỗ trợ phe li khai của nước này chống lại chính phủ. Nga đã phủ nhận hoàn toàn các lời buộc tội này và khẳng định chính sách của Mỹ và EU mới là ngọn nguồn của vấn đề.