Mỹ phóng thử thành công 2 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

ANTĐ - Hải quân Mỹ vừa tiến hành phóng thử thành công 2 quả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5, nâng tổng số vụ phóng thử thành công loại tên lửa do tập đoàn Lockheed Martin này lên 150 vụ. 

Hai quả tên lửa không được trang bị đầu đạn này đã được Hải quân Mỹ phóng thử hôm 2-6 từ một chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio khi đang lặn ở Đại Tây Dương.

Ohio là loại tàu ngầm hạt nhân chiến lược tiên tiến nhất, có lượng giãn nước 19.000 tấn, sử dụng lò phản ứng hạt nhân và 2 động cơ Tuabin 30.000 mã lực. Tàu ngầm Ohio được trang bị hệ thống vũ khí mạnh nhất thế giới, bao gồm: 24 quả tên lửa đạn đạo Trident II D5 hoặc 154 quả tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk.

Đây là vụ phóng thử thành công thứ 149 và 150 của loại tên lửa đạn đạo này kể từ khi hoàn thành thiết kế vào năm 1989. Với vụ phóng thử thành công 2 quả Trident II D5 này, chúng đã đã xác lập kỷ lục thế giới về độ tin cậy so với các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của các cường quốc khác trên thế giới với 154 lần phóng thành công liên tiếp.

Mỹ phóng thử thành công 2 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ảnh 1

 Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 của Mỹ


Hai vụ phóng thử này nằm trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm của Hải quân Mỹ nhằm xác nhận một chiếc tàu ngầm đủ tiêu chuẩn triển khai sau đợt đại tu, nhằm kéo dài thời gian hoạt động của tên lửa để có thể triển khai trên các tàu ngầm hiện tại và tương lai.

Đợt phóng thử này còn bao gồm việc lần đầu tiên thử nghiệm 2 hệ thống điện tử hàng không mới được hiện đại hóa có chức năng điều khiển tên lửa trong quá trình bay, Lockheed Martin cho biết trong một tuyên bố.

Lần đầu tiên được triển khai vào năm 1990, tên lửa đạn đạo Trident II D5 hiện đang được triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Hải quân Mỹ và các tàu ngầm lớp Vanguard của Hải quân Hoàng gia Anh.

Loại tên lửa 3 giai đoạn, nhiên liệu đẩy rắn, và dẫn đường bằng quán tính này có thể tiêu diệt được các mục tiêu ở khoảng cách 7.200km. Tên lửa Trident II có chiều dài 13,41m, đường kính 1,85m, trọng lượng phóng 58,5 tấn. Tên lửa có khả năng mang theo 8 đầu đạn hạt nhân W88 với công suất nổ 475 Kiloton/đầu đạn hoặc 12 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập W76 với công suất nổ 100 Kiloton/đầu đạn.