Mỹ: Nơi sản xuất bom nguyên tử trở thành công viên

ANTĐ - Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật cho phép những địa điểm liên quan đến phát triển bom nguyên tử trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 được chọn làm công viên quốc gia. 

Quang cảnh khu vực Dự án Manhattan 

Dự luật Chi tiêu Quốc phòng (dự luật phác thảo ngân sách quốc phòng của Mỹ cho tài khóa 2015) đã được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 12-12 với đa số phiếu, sau khi đã được Hạ viện phê chuẩn.

Dự luật này bao gồm việc xây dựng một công viên quốc gia bao quanh những địa điểm liên quan đến Dự án Manhattan. Những địa điểm này nằm ở các bang New Mexico, Washington và Tennessee, là nơi các kỹ sư làm giàu uranium và sản xuất plutonium.

Dự án Manhattan dẫn tới chế tạo những quả bom nguyên tử đã thả xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào tháng 8-1945 trong Thế chiến II.

Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sớm ký dự luật này thành luật. Trong vòng một năm sau khi luật được ban hành, những nơi này sẽ trở thành công viên quốc gia.