Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra cuộc diễn tập này diễn ra từ ngày 8-10, nhưng đã phải hoãn lại do cơ bão nhiệt đới Danas đang tiến vào khu vực này.
Cuộc diễn tập ba bên này là một phần trong các cuộc tập trận thường xuyên, có sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) tải trọng 97.000 tấn chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như các tàu khu trục lớp Aegis của hải quân Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tàu tuần dương USS Antietam (CG 54) và tàu khu trục USS Preble (DDG 88) của Hải quân Mỹ cũng tham gia cuộc tập trận này. Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự tham gia của các máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng chống ngầm và máy bay cảnh báo sớm.

Tàu sân bay USS George Washington (CVN 73)
“Cuộc diễn tập thường niên này nhằm tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn hàng hải chung phục vụ các mục đích nhân đạo, chứ không phải mục đích quân sự,” phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Wi Wong-seop cho biết.
Cuộc diễn tập thường xuyên này diễn ra vào thời điểm căng thăng tăng cao khi hồi đầu tuần Bình Nhưỡng đã cảnh báo Mỹ về “những hậu quả thảm khốc” nếu tổ chức cuộc diễn tập này, đồng thời đặt toàn bộ quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.
Hôm 9-10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đưa ra một tuyên bố cáo buộc Mỹ tập trung vào "những hành động khiêu khích quân sự", thay vì chấp nhận đề nghị đàm phán của nước này.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, đang theo dõi chặt chẽ các động thái của quân đội Triều Tiên để phát hiện kịp thời bất kỳ dấu hiệu nào.