Mỹ nghiên cứu tên lửa bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Mỹ đang tìm cách phát triển loại tên lửa bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Liên quan đến việc này, công ty sản xuất vũ khí Raytheon đã nhận được 20 triệu USD ngân sách phát triển ban đầu, để tiến tới lần phóng thử đầu tiên của tên lửa này trong vòng từ 2 đến 4 năm tới.

Những tên lửa đạn đạo giờ đã có thể đạt được tốc độ siêu thanh ở kì cuối, tuy nhiên, lại không thể thay đổi được đường quỹ đạo bay của mình, điều khiến chúng dễ dàng bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không.
Mỹ nghiên cứu tên lửa bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh ảnh 1Công ty Raytheon đã nhận được 20 triệu USD chi phí phát triển ban đầu
để biến loại tên lửa siêu thanh này trở thành hiện thực

Văn phòng Nghiên cứu các dự án quốc phòng tiên tiến (DAPRA) đã phát triển các loại tên lửa siêu thanh trong nhiều năm qua và có thử nghiệm thực tế một lần vào năm 2011. Tuy nhiên, kết qủa đã không thành công như tuyên bố ban đầu và DAPRA đang cùng Raytheon thực hiện lại các công việc từ đầu.

“Biến lí thuyết trở thành thực tế sẽ là một bước tiến lớn cho cả Raytheon và quân đội Mỹ. Vấn đề là chúng tôi vẫn chưa thể làm hệ thống tăng tốc của tên lửa hoạt động tốt”, ông Amy Woolf, một chuyên gia về chính sách vũ khí hạt nhân, cho hay.

Dù vậy, Phó chủ tịch của công ty Raytheon, ông Dave Scott vẫn đang vô cùng lạc quan về dự án này khi khẳng định rằng họ đã tìm ra các giải pháp mới cho tên lửa siêu thanh và đây không còn là khoa học viễn tưởng.

Theo tiêu chuẩn của Mỹ, một tên lửa được gọi là siêu thanh khi nó có tốc độ Mach 5, tức là bay nhanh gấp 5 lần âm thanh. Những nỗ lực nhằm khiến tên lửa bay ở tốc độ siêu thanh trước đây thường tập trung vào phát triển động cơ phản lực tĩnh siêu âm.

Tuy nhiên, ý tưởng của Raytheon đang phát triển sẽ nghiên cứu tới một khả năng khác, gọi là hệ thống "lướt đi kiểu chiến thuật". Các tên lửa sẽ được phóng đi từ một máy bay thông thường hoặc bệ phóng vào tầng ngoài của bầu khí quyển Trái đất với tốc độ siêu thanh, sau đó, nó trượt dọc theo bề mặt của khí quyển trước khi đâm thẳng xuống các mục tiêu. Tính năng quan trọng của tên lửa chính là khả năng thay đổi được đường bay ở giai đoạn cuối.

Một vài thông tin có liên quan khác thì vào đầu tháng 6 vừa qua, quân đội Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh, từng được gọi là WU-14 bởi quân đội Mỹ, có khả năng đạt tới cả vận tốc Mach 10. Đây là lần thử nghiệm thứ 4 của tên lửa này trong vòng 18 tháng và được thông báo là đã thành công. Nga cũng đang hi vọng có thể tạo ra một loại tên lửa siêu thanh của riêng mình vào năm 2030.