Mỹ, Mexico đạt thỏa thuận liên quan tới bức tường biên giới

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mexico Enrique Peña Nieto vào hôm 27-1 và 2 nhà lãnh đạo đã đạt được một thỏa thuận về vấn đề bức tường biên giới.

Một phần hàng rào biên giới Mỹ-Mexico được xây dựng từ những năm 1990

Một tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết, ông Trump và ông Peña Nieto “đã có cuộc điện thoại mang tính xây dựng và hữu ích về mối quan hệ song phương của 2 nước”. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về sự sụt giảm thương mại giữa Mỹ và Mexico; tình hữu nghị của 2 quốc gia; việc cần chấm dứt dòng chảy ma túy và vũ khí bất hợp pháp ở biên giới phía nam giữa 2 nước.

Đặc biệt, Mexico cho biết, 2 Tổng thống đã đồng ý ngừng phát ngôn công khai về việc chi trả cho xây dựng bức tường biên giới. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, 2 Tổng thống đã nhận ra những quan điểm khác biệt rõ ràng về vấn đề này và nhất trí giải quyết khác biệt như một phần của cuộc thảo luận toàn diện về tất cả các khía cạnh trong mối quan hệ song phương.

Tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Theresa May vào hôm 27-1, ông Trump đã mô tả có một cuộc nói chuyện “rất thân thiện” với ông Peña Nieto. Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Peña Nieto diễn ra sau 1 tuần căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Mexico xung quanh việc xây bức tường dài khoảng 3.220 km chạy dọc biên giới 2 nước.

Chính phủ Mexico đã khẳng định không trả tiền cho việc xây dựng bức tường này, trong khi phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, ông Trump dự định áp đặt thuế 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico để trả tiền cho việc xây dựng bức tường.