Mỹ lần đầu thả "Mẹ của các loại bom" tại Afghanistan, Trump bác trách nhiệm

ANTD.VN - Hãng thông tấn NBC đưa tin, quân đội Mỹ đã thả loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của mình xuống Afghanistan để tiêu diệt một nhóm lớn của lực lượng khủng bố IS ở miền đông nước này.

Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng, một quả bom khổng lồ GBU-43 có biệt danh “Mẹ của các loại bom” xuống tỉnh Nangarhar ở miền đông Afghanistan nhằm vào các hang động của IS ở gần biên giới với Pakistan.

“Lúc 19h32 giờ địa phương ngày 13-4, quân đội Mỹ tại Afghanistan đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một đường hầm của IS ở huyện Achin, tỉnh Nangarhar, Afghanistan. Vụ không kích đã sử dụng một quả bom GBU-43 thả từ một chiếc máy bay của quân đội Mỹ”, Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí.

Một quả bom GBU-43 của quân đội Mỹ được đưa tới một căn cứ ở tây nam Á 

“Vụ oanh kích được thiết kế để tối thiểu hóa thiệt hại cho lực lượng Afghanistan và Mỹ đang tiến hành các hoạt động tiêu diệt IS ở khu vực trong khi tối đa hóa sự hủy diệt đối với các tay súng”, theo thông cáo trên.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối chịu trách nhiệm khi cho rằng ông không ra lệnh cho quân đội thả quả bom phi hạt nhân có sức công phá mạnh nhất của Mỹ này.

Tuy nhiên, sau đó ông tuyên bố rằng: “Những gì tôi làm là ủy quyền cho quân đội. Tôi rất, rất tự hào về quân đội” về “sự kiện thành công này”.

“Tôi đã trao cho họ toàn quyền… đó là lý do tại sao họ lại thành công như vậy”, Tổng thống Trump cho biết thêm.

Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng loại bom khổng lồ này trong xung đột. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Adam Stump, nó được thả từ một máy bay vận tải MC-130 xuống hệ thống hang động của IS ở tỉnh Nangarhar sát biên giới với Pakistan.

Bom GBU-43 nặng 10,3 tấn, dài 9,188 mét, có đường kính 1,02 mét và có chi phí lên đến 16 triệu USD. Nó chứa hơn 8 tấn thuốc nổ, được dẫn hướng bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS.

GBU-43 được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 3.2003, chỉ vài ngày trước khi Mỹ tấn công Iraq. Khi được thiết kế năm 2002, GBU-43 được xem là loại bom phi hạt nhân uy lực nhất từng được chế tạo, với sức nổ tương đương 11 tấn thuốc nổ TNT.