Mỹ không kích tiêu diệt thủ lĩnh al-Shabaab ở Somalia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quân đội Mỹ thông báo đã tiêu diệt 1 thủ lĩnh của nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab trong cuộc không kích ở Somalia vào cuối tuần qua.
Danh tính đối tượng bị tiêu diệt được xác định là Abdullahi Nadir

Danh tính đối tượng bị tiêu diệt được xác định là Abdullahi Nadir

Cụ thể, Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ cho biết, họ đã thực hiện cuộc không kích gần Jilib, cách Thủ đô Mogadishu khoảng 370 km về phía Tây Nam vào hôm thứ bảy vừa qua.

Chính phủ Somalia cho hay, đối tượng này là một trong những người đồng sáng lập nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab có liên kết với al-Qaeda đã giết chết hàng chục nghìn người trong các vụ đánh bom kể từ năm 2006.

Danh tính đối tượng được xác định là Abdullahi Nadir, người được cho là phù hợp để thay thế thủ lĩnh Ahmed Diriye của nhóm.

Hiện al-Shabaab chưa bình luận gì về cuộc không kích trên.

Bộ Thông tin Somalia cho rằng “việc tiêu diệt Nadir giống như loại bỏ được cái gai khỏi đất nước Somalia”. “Chính phủ biết ơn người dân Somalia và bạn bè quốc tế, những người đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giết chết đối tượng từng là kẻ thù của đất nước Somalia”.

Lực lượng an ninh Somalia - với sự hỗ trợ của quân đội và máy bay không người lái Mỹ cùng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi - đã đạt được những thành công nhất định trong những tuần gần đây chống lại nhóm al-Shabaab.

Tuy nhiên, các phiến quân al-Shabaab đang chiến đấu để lật đổ Chính phủ Somalia được phương Tây hậu thuẫn và áp đặt luật Hồi giáo theo ý họ - đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công gây chết nhiều người.

Hôm 3-10, hai quả bom xe đã phát nổ ở trung tâm thành phố Beledweyne, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, hãng thông tấn nhà nước Somalia đưa tin. Quả bom xe thứ 3 bị lực lượng an ninh kích hoạt trong vụ nổ có kiểm soát nên không gây thêm thương vong về người. Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom này.