Mỹ kêu gọi Trung - Nhật “hạ nhiệt”

ANTĐ - Phát biểu sau cuộc gặp mặt Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Thủ đô Tokyo vào hôm qua 3-12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi hai nước Trung - Nhật cần có một thỏa thuận thống nhất, thiết lập cơ chế quản lý rủi ro, cơ chế tín nhiệm và các kênh hội đàm hiệu quả, để “hạ nhiệt” căng thẳng hiện nay. 

Phó Tổng thống Mỹ hội đàm cùng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe

Cùng ngày, trong cuộc hội đàm với các lãnh đạo Nhật Bản về vấn đề vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do Trung Quốc mới lập bao trùm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, ông Biden khẳng định Mỹ không thừa nhận tuyên bố thiết lập vùng ADIZ của Trung Quốc và sẽ cùng Nhật Bản thống nhất biện pháp để đối phó. Trước khi bắt đầu chuyến công du 3 nước Nhật - Trung - Hàn, trả lời trên tờ Asahi Shimbun, ông Joe Biden cũng cho biết, “nước Mỹ quan ngại sâu sắc việc Trung Quốc thiết lập vùng ADIZ mới”. Dự kiến, hôm nay 4-12, ông Joe Biden đến thăm Trung Quốc. 

Theo kế hoạch, trong hôm nay, tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng an ninh quốc gia Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ cùng quan chức Hội đồng này thảo luận về chính sách “Chiến lược an ninh quốc gia” và “Đại cương phòng vệ”, đặc biệt thảo luận vấn đề vùng ADIZ trên Biển Hoa Đông mà Trung Quốc tuyên bố.