- Trung Quốc kỉ luật nhiều quan chức vì để bùng dịch Covid-19
- Thống đốc New York Andrew Cuomo tuyên bố từ chức
- Mỹ viện trợ cho Myanmar 50 triệu USD chống dịch Covid-19
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã chỉ trích các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới, bao gồm cả Saudi Arabia, là nguyên nhân dẫn đến nguồn cung năng lượng không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất hậu đại dịch Covid-19.
Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm nhiều biện pháp nhằm ngăn cản giá dầu leo thang và đáp ứng nhu cầu về năng lượng tăng mạnh tại Mỹ. Nhà Trắng đã coi mục tiêu đưa kinh tế Mỹ vực dậy sau khủng hoảng là ưu tiên hàng đầu trong một vài năm tới.
![]() |
Ông Sullivan kêu gọi OPEC tăng nguồn cung để khiến giá dầu hạ nhiệt |
Vào năm 2020, OPEC và các nước đối tác, còn gọi là OPEC+, đã cắt giảm sản lượng hơn 10 triệu thùng/ngày giữa thời kỳ đại dịch Covid-19 nhằm duy trì mức giá ổn định cho mặt hàng này. OPEC+ đã dần tăng sản lượng từ đó tới nay và vẫn đang ở mức ít hơn 5,8 triệu thùng/ngày so với thời kỳ trước khi đại dịch lên đỉnh điểm.
Theo thỏa thuận mới nhất, từ tháng 8 đến 12-2021, nhóm này sẽ tăng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày qua mỗi tháng.
Ban đầu OPEC+ có kế hoạch kết thúc thỏa thuận cắt giảm chung vào tháng 4-2022, tuy nhiên, điều này giờ sẽ được điều chỉnh tới tháng 12-2022 nhằm đề phòng trường hợp bùng dịch trở lại.
Giá dầu Brent đang ở mức 70 USD/thùng vào hôm 10-8, thấp hơn đỉnh tháng 7 là 77 USD/thùng. Tuy nhiên, nó vẫn cao hơn 30% so với hồi đầu năm nay.