Mỹ kéo dài "tuổi nghỉ hưu" cho 7 tuần dương hạm và 2 tàu đổ bộ

ANTĐ - Trang mạng Defence News cho biết, Ủy ban quân vụ của hạ viện Mỹ (HASC) đã thông qua Dự luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) 2014. Trong Dự luật này có một điều khoản quy định kéo dài thời hạn phục vụ của 7 tàu tuần dương và 2 tàu đổ bộ.

Trong quá trình thẩm định Dự luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) 2014, HASC đã phủ quyết đề nghị cho nghỉ hưu số tàu này với lí do, tàu mới trải qua hơn 10 năm phục vụ, mà căn cứ theo viện dẫn của HASC, số tàu này hoàn toàn có thể cải tạo, nâng cấp để kéo dài thời gian phục vụ.

Bộ tư lệnh hải quân có kế hoạch trong 2 năm 2013 – 2014 sẽ cho nghỉ hưu 7 tàu khu trục lớp Ticonderoga và 2 tàu đổ bộ lớp Whidbey Island. Sau khi thông qua Dự luật ủy quyền quốc phòng, số tàu này sẽ tiếp tục phục vụ trong lực lượng hải quân ít nhất là 1 năm nữa và sẽ được cải tạo nâng cấp.

Tuần dương hạm lớp Ticonderoga USS Cowpens (CG-63) 

Dự luật ủy quyền quốc phòng sẽ cung cấp nguồn kinh phí 552,1 tỷ USD cho Dự toán quốc phòng cơ bản năm 2014 và 85,8 tỷ USD cho Dự toán tác chiến khẩn cấp hải ngoại.

Trong dự luật còn đề cập đến công tác thẩm định các Dự án chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 và tàu chiến đấu ven bờ (LSC). Nội dung bao gồm, các dự án này sẽ tiếp tục được triển khai. Ngoài ra, Dự luật còn liên quan đến vấn đề xây dựng cơ cấu và xác định tính chất nhiệm vụ cho lực lượng tàu tác chiến ven bờ.


Tàu vận tải đổ bộ Whidbey Island (LSD-41)

7 tuần dương hạm lớp Ticonderoga bao gồm các tàu: USS Cowpens (CG-63), USS Port Royal (CG-73), USS Chosin (CG-65), USS Gettysburg (CG-64), USS Anzio (CG-68), USS Vicksburg (CG-69). 2 tàu vận tải đổ bộ lớp Whidbey Island là USS Whidbey Island (LSD-41), tàu vận tải đổ bộ USS Tortuga (LSD-46).