- Chính thức lộ diện tiêm kích hạm phương Tây của Hải quân Ấn Độ?
- Nhà Trắng tạm dừng cấp phép cho các công ty Mỹ xuất khẩu cho Huawei
Trong một thông cáo báo chí phát đi ngày 30-1-2023, Cơ quan Nghiên cứu Dự án Phòng thủ Tiên tiến (DARPA) cho biết đã phối hợp cùng không quân Mỹ hoàn thành thử nghiệm cuối cùng với chương trình Vũ khí siêu vượt âm sử dụng động cơ hút khí tự nhiên (HAWC).
Tên lửa siêu vượt âm đã thể hiện “khả năng và hiệu suất đã được cải thiện” trong chuyến bay thử nghiệm với tốc độ 6.125km/h ở độ cao hơn 18km với quãng đường hơn 555km.
Đây là chuyến bay thử nghiệm cuối cùng cho phiên bản tên lửa được trang bị động cơ Aerojet Rocketdyne scramjet, có nhiệm vụ nén không khí liên tục để di chuyển với tốc độ siêu vượt âm.
![]() |
Đồ họa mô phỏng tên lửa siêu vượt âm HAWC của không quân Mỹ |
Với thử nghiệm thành công này, DARPA cho biết chương trình HAWC “đã hoàn thành tất cả các mục tiêu ban đầu” và là bàn đạp cho lực lượng Không quân Mỹ tiếp tục triển khai thiết kế vũ khí siêu thanh có khả năng cơ động cao trong tương lai.
Với chương trình HAWC, Mỹ hiện đang có hai thiết kế tên lửa siêu vượt âm đang trong quá trình hoàn thiện và cải tiến, một của Lockheed Martin và một của Raytheon.
Bước đột phá này đạt được sau nhiều năm nỗ lực phối hợp của Lầu Năm Góc nhằm tăng tốc nghiên cứu và phát triển vũ khí siêu thanh có khả năng cơ động cao.