Mỹ dự định triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh lần đầu tiên sau 16 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tờ báo Telegraph ngày 26-1 trích dẫn tài liệu của Bộ Quốc phòng Anh đưa tin, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh lần đầu tiên sau 16 năm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga.
Bom trọng lực B61-12

Bom trọng lực B61-12

Theo thông tin từ Telegraph, Mỹ dự định sẽ bố trí bom trọng lực B61-12, loại bom có sức mạnh gấp 3 lần quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima, tại căn cứ Lakenheath của Không quân Hoàng gia Anh.

Washington đã loại bỏ vũ khí hạt nhân khỏi Vương quốc Anh vào năm 2008 sau khi triển khai chúng tại đây trong thời Chiến tranh Lạnh.

Phản ứng trước thông tin nêu trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Điện Kremlin sẽ coi việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Vương quốc Anh là hành động leo thang căng thẳng.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Chính sách lâu dài của Vương quốc Anh và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là không xác nhận hay phủ nhận sự hiện diện của vũ khí hạt nhân tại 1 địa điểm nhất định”.

Căn cứ Lakenheath của Không quân Hoàng gia Anh

Căn cứ Lakenheath của Không quân Hoàng gia Anh

Gần đây xuất hiện những lời kêu gọi từ các nhân vật cấp cao ở cả Mỹ và Anh yêu cầu Vương quốc Anh chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột tiềm tàng giữa lực lượng NATO và Nga.

Đầu tuần này, Tướng Sir Patrick Sanders, người đứng đầu quân đội Anh sắp mãn nhiệm, cho biết quân số 74.000 binh sĩ của nước này cần được củng cố bởi ít nhất 45.000 quân dự bị.

Tuy nhiên, Chính phủ Anh đã bác bỏ việc có bất kỳ động thái nào hướng tới việc nhập ngũ, nhấn mạnh nghĩa vụ quân sự sẽ vẫn là tự nguyện.

Trong khi đó, ông Carlos Del Toro, Bộ trưởng Hải quân Mỹ, cũng kêu gọi Vương quốc Anh “đánh giá lại” quy mô lực lượng vũ trang của mình trước “những mối đe dọa hiện nay”.