Mỹ điều tra hơn 100 phần tử cực đoan “nấp” trong quân đội

ANTĐ - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra hơn 100 đối tượng bị tình nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan ngay trong quân đội Mỹ. Vụ điều tra được tiến hành sau khi xảy ra vụ tấn công của “con sói cô độc” có liên hệ với Al-Qaeda tại căn cứ quân sự Texas làm 13 người chết hồi năm 2009. 

Theo Đài Phát thanh công cộng Mỹ (NPR), có khoảng một chục trường hợp được coi là mối đe dọa “nghiêm trọng” liên quan đến những kẻ tình nghi đang tích cực lên kế hoạch tấn công hoặc có liên hệ với các phần tử cực đoan nguy hiểm. Những mối đe dọa từ trong nội bộ này có thể bắt nguồn từ quân nhân chính quy, lực lượng dự bị và nhân viên dân sự được phép ra vào các căn cứ quân sự. 

FBI đã thảo luận về cuộc điều tra tại một cuộc điều trần kín của một ủy ban lưỡng viện Mỹ hồi tháng 12-2011. Tháng 1-2009, “con sói cô độc” - Thiếu tá quân đội Mỹ Nidal Hasan đã xả súng liên tiếp vào đồng đội tại căn cứ quân sự ở Fort Hood, bang Texas làm 13 người thiệt mạng. Kết quả điều tra cho thấy, Hasan từng liên hệ với Anwar al-Awlaki - giáo sĩ cực đoan người Yemen có quan hệ với Al-Qaeda. Al-Awlaki đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào tháng 9-2011 tại Yemen.