Mỹ điều 600 lính dù tới Đông Âu trấn an đồng minh

ANTĐ - Ngày 22-4, Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ triển khai 600 quân tới Ba Lan và 3 nước Baltic tham gia các cuộc diễn tập bộ binh, nhằm tái khẳng định các cam kết của họ với các nước đồng minh NATO trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Ukraine.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby, mỗi đại đội gồm 150 lính dù này sẽ được triển khai tới Ba Lan và 3 nước Baltic là Estonia, Litva và Latvia để tham gia các cuộc diễn tập kéo dài hàng tháng tại mỗi nước, trong một động thái mà họ gọi là “hiện diện luân phiên liên tục” trong bối cảnh không có binh lính đồn trú thường trực tại khu vực này.

Ông Kirby cho biết, một đại đội gồm 150 binh lính thuộc Lữ đoàn Bộ binh số 173 của lục quân Mỹ đang đóng tại Vicenza, Italia, sẽ tới Ba Lan ngay trong ngày 23-4 và khoảng 450 binh sĩ khác sẽ tới Estonia, Litva và Latvia trước ngày 28-4.

Lính dù Mỹ nhảy dù từ một chiếc máy bay vận tải C-17

Theo ông, các binh lính mới sẽ luân phiên nhau triển khai tới đây tham gia các cuộc diễn tập mới trong suốt thời gian còn lại của năm, và có thể sẽ tiếp tục sang năm 2015. Ông cũng không loại trừ khả năng Mỹ sẽ mở rộng các hoạt động huấn luyện và tập trận quân sự tới các thành viên NATO khác trong khu vực.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chuẩn Đô đốc Kirby cho rằng việc triển khai binh lính mỹ là “một sự thể hiện rõ ràng những cam kết về nghĩa vụ bảo đảm an ninh của chúng tôi ở châu Âu”. Ông khẳng định hành động này sẽ gửi “một thông điệp tới Moscow rằng chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình hết sức nghiêm túc tại lục địa châu Âu”.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng cho biết, chiếc khinh hạm USS Taylor đã được điều động trở lại biển Đen hôm 22-4 để chuẩn bị thay thế chiếc khinh hạm USS Donald Cook chuẩn bị rời khỏi vùng biển này.