Mỹ chính thức vào cuộc điều tra vụ "Hồ sơ Panama"

ANTĐ - Ngày 19-4, Bộ Tư pháp Mỹ quyết định mở cuộc điều tra chính thức về các cáo buộc trốn thuế của các công ty, cá nhân của Mỹ trong “Hồ sơ Panama” - tài liệu mật mới bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca. 

Mỹ chính thức vào cuộc điều tra vụ "Hồ sơ Panama" ảnh 1Công ty luật Mossack Fonseca, nơi bị rò rỉ 11,5 triệu tài liệu trốn thuế

Theo ông Preet Bharara, luật sư liên bang khu vực Manhattan cho biết, cơ quan chức năng Mỹ đã gửi thư tới Ủy ban các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đề nghị hỗ trợ việc cung cấp thêm thông tin phục vụ cho công tác điều tra. Cuộc điều tra được Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành sau khi Tổng thống Barack Obama cho rằng, hơn 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ từ Mossack Fonseca là “một vấn đề nghiêm trọng”, gây chấn động chính trường thế giới, và hình thức trốn thuế trên thế giới đang là “vấn đề lớn” của toàn cầu.

“Không nghi ngờ gì nữa khi vấn đề trốn thuế đang trở thành một rắc rối lớn”, Tổng thống Obama phát biểu tại Nhà Trắng hồi đầu tháng vừa qua, ngay sau khi vụ “Hồ sơ Panama” bị rò rỉ. Đồng thời, Tổng thống Obama cũng kêu gọi nhà chức trách Mỹ cũng như thế giới cùng ngăn chặn việc trốn thuế của các công ty, cá nhân trên toàn cầu.