Tổng thống Putin tố Mỹ "giật dây" vụ Hồ sơ Panama để làm bất ổn Nga

ANTĐ - Trong buổi giao lưu trực tiếp với người dân Nga vào hôm 14-4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục phủ nhận việc ông có liên quan đến những tai tiếng gần đây từ Hồ sơ Panama và khẳng định, đây là ''sự gây gấn'' do Mỹ hậu thuẫn.

“Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức trên thực tế thuộc một tập đoàn được sở hữu bởi công ty tài chính Mỹ Goldman Sachs. Những nỗ lực này của họ nhằm làm mất uy tín của các chính trị gia Nga trước ngày bầu cử. Chúng tôi biết có cả giới chức Mỹ dính líu đến vụ việc này”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Putin phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định rằng, các tài liệu bị rò rỉ trong vụ “Hồ sơ Panama” không hề nêu ra một cáo buộc cụ thể về bất cứ ai, về bất cứ điều gì, ngay cả giới quan chức, hay thậm chí là tổng thống.
Ông Putin cũng bảo vệ cho người bạn thân của mình là nghệ sĩ cello, Sergei Roldugin khi giải thích rằng, ông Roldgin có các giao dịch tiền tệ bên ngoài Nga, nhưng nó không thể có giá trị hàng tỉ USD như Hồ sơ Panama nhắc tới.

Sau khi Hồ sơ Panama được công bố, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã phủ nhận cáo buộc về việc nhiều cộng sự bí mật của Tổng thống Putin đã chuyển 2 tỉ USD ra nước ngoài thông qua các công ty bình phong do Mossack Fonseca lập ra.

Hồ sơ Panama được coi là vụ bệ bối tham nhũng lớn nhất trong lịch sử chính trị thế giới. Nó có liên quan đến khoảng 214.000 doanh nghiệp tại nước ngoài và các nhân vật đến từ 200 nước và vùng lãnh thổ. Tài liệu này còn tiết lộ tài sản ở nước ngoài của 140 chính trị gia và quan chức khắp thế giới.