Mỹ chế tạo mẫu tàu ngầm mới có sức mạnh răn đe hạt nhân

ANTĐ - Hải quân Mỹ đã bắt tay vào chế tạo mẫu tàu ngầm tên lửa đạn đạo kiểu mới, để thay thế tàu ngầm lớp Ohio.

Mỹ chế tạo mẫu tàu ngầm mới có sức mạnh răn đe hạt nhân ảnh 1Tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ

Đây là dự án tàu ngầm nhằm thay thế cho tàu ngầm lớp “Ohio”. Chương trình tàu ngầm này sẽ được khởi đóng trước năm 2021, hoàn thành vào năm 2028 và tham gia làm nhiệm vụ tuần tra vào năm 2031.

Tàu ngầm mới sẽ có thiết kế dài khoảng 168 mét, mang theo 16 tên lửa Trident II D5. Nó được trang bị công nghệ tàng hình, cũng như công cụ phòng thủ hạt nhân công nghệ cao; có thể bí mật tuần tra hầu hết khu vực biển trên toàn thế giới.

Tuổi thọ phục vụ của những tàu ngầm mới sẽ là 42 năm, có thể tác chiến đến thập niên 80 của thế kỷ 21. Những chiếc tàu ngầm mới sẽ hình thành nên sức mạnh răn đe đáng tin cậy cho hải quân Mỹ trong thời kỳ nó đảm trách.

Tổng chi phí sản xuất cho 12 chiếc tàu ngầm thay thế Ohio dự kiến rơi vào khoảng 12,4 tỉ USD, trong đó, 4,8 tỉ tiền là tiền nghiên cứu, phát triển công nghệ và thiết kế, còn lại 7,6 tỉ USD dành cho việc đóng tàu.

Mục tiêu thiết kế của tàu ngầm mới là thực hiện tuần tra dưới biển với độ ồn thấp nhất, đồng thời phát huy được vai trò quan trọng về răn đe hạt nhân chiến lược. Trong tình huống bị tấn công hạt nhân, nó có thể đảm bảo khả năng tấn công hoặc đáp trả lại bằng hạt nhân.

Tàu ngầm mới sẽ được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, được cải tiến từ tàu ngầm tấn công lớp Virgina

“Kẻ thay thế Ohio” này được thiết kế với hàng loạt công nghệ thế hệ mới, rất nhiều trong số này được cải tiến từ các tàu ngầm tấn công lớp Virgina.

Cụ thể, nó sẽ tối ưu hóa hệ thống điều khiển điện tử và hệ thống sonar mảng pha tầm xa. Hệ thống sonar này sẽ phát ra tín hiệu âm thanh và phân tích những tín hiệu dội lại để xác định vị trí, hình dạng và địa điểm của một mối đe dọa dưới nước. Lợi thế của hệ thống sonar mới này là chi phí sử dụng và bảo dưỡng của nó thấp hơn nhiều so với các loại cũ, trong khi vẫn mang lại hiệu quả hoạt động cao.

Các hệ thống chiến đấu của tàu ngầm tấn công lớp Virginia cũng được tích hợp vào tàu tàu ngầm kiểu mới, trong đó bao gồm hệ thống trinh sát điện tử, kính tiềm vọng, thiết bị vô tuyến điện tử và hệ thống máy tính. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống dẫn đường tự động và công nghệ tấn công của tàu ngầm lớp Virginia. Việc tăng cường sự tiện lợi là yếu tố quan trọng để giảm số thủy thủ cần thiết, trong khi không hề làm suy yếu khả năng chiến đấu của tàu ngầm thay thế lớp Ohio này.