Mỹ chao đảo do tin tặc tung tin Nhà Trắng nổ, Tổng thống Obama bị thương

ANTĐ - Tin tặc đã kiểm soát tài khoản Twitter của hãng thông tấn Associated Press (AP) suốt đêm và gửi một tin giả mạo với nội dung hai vụ nổ xảy ra ở Nhà Trắng, khiến thị trường tài chính Mỹ chao đảo.

Trong cuộc tấn công gần đây nhất nhắm vào các tài khoản Twitter của các cơ quan cấp cao, một tài khoản chính thức của hãng AP đã đưa tin rằng, hai vụ nổ xảy ra ở Nhà Trắng khiến Tổng thống Obama bị thương.

Nhà Trắng lập tức đưa ra thông báo đính chính rằng tin về vụ nổ là không chính xác

Phát ngôn viên của AP Paul Colford nhanh chóng đính chính thông tin đó là “không có thật”, thế nhưng chỉ trong vòng 3 phút kể từ lúc thông tin này được đăng trên web, toàn thị tường Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Số liệu từ Reuter cho thấy tin giả mạo đó đã làm thiệt hại 136,5 tỷ USD trong giá trị của S&P 500 trước khi thị trường được khôi phục trở lại.

Tin giả mạo cho thấy thị trường dễ bị tác động

Một số giao dịch viên cho biết, thị trường đã sụt giảm mạnh và sau đó đã phục hồi trở lại qua giao dịch điện tử tự động.

Biểu đồ sự sụt giảm sâu trên thị trường chứng khoán Mỹ sau khi tin giả mạo bị lan truyền

Tuy nhiên, thị trường chỉ thực sự khôi phục sau khi phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney công bố với phóng viên rằng, tổng thống Obama không hề bị làm sao ngay sau khi tin giả mạo được lan truyền.

Một số giao dịch viên đổ lỗi cho giao dịch điện tử tự động gây ra hiện tượng sụt giảm và đi lên như vậy do sự đầu cơ và bán khống sau khi đọc được tiêu đề bài báo.

Tại thời điểm an ninh mạng và nạn tin tặc được coi là mối quan tâm hàng đầu của quốc gia, Twitter đã đạt được con số hàng trăm triệu người dùng và được coi là đứng trước nguy cơ vi phạm dữ liệu trong khu vực.

Một nhóm tự nhận là Quân đội điện tử Syria ủng hộ lãnh đạo Bashar al-Asad, đã tuyên bố chịu trách nhiệm về tin giả mạo được đăng trên tài khoản Twitter của hãng AP.

Nhóm này tạo một tài khoản Twitter mới bất cứ khi nào bị khoá tài khoản cũ, và gần đây đã tuyên bố từng tấn công tài khoản Twitter của đài phát thanh quốc gia, BBC, và chương trình 60 phút của đài CBS và một số cơ quan truyền thông khác.

Hai tài khoản Twitter của hãng AP, @AP và @AP_Mobile đã bị tạm ngừng hoạt động sau khi xuất hiện tin giả mạo.

Cơ quan báo chí này sau đó đã cho biết nhóm tin tặc trước đó đã nhiều lần liên tiếp cố gắng đánh cắp mật khẩu của các phóng viên trong hãng. Nhóm tin tặc gần đây lại tiếp tục nhắm vào đối tượng trên Twitter do mức độ bảo mật không cao. Trong nhiều năm, các chuyên gia bảo mật đã yêu cầu công ty đến từ San Francisco này phải sử dụng biện pháp xác thực kép để giảm thiểu các vi phạm.

Trong những tháng gần đây, Twitter đã thuê những chuyên gia bảo mật và đăng tin tuyển dụng kĩ sư phần mềm có thể giúp công ty tiến hành phương pháp xác thực kép.