
Nạn nhân chủ yếu là các tập đoàn lớn
Hành động này không chỉ gây thiệt hại cho các công ty của Mỹ mà còn làm tổn hại nghiêm trọng tới sức mạnh của nền kinh tế Mỹ vì bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ được coi là mạch máu của nền kinh tế nước này.
Báo cáo hàng năm của USTR về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được công bố ngày 1-5 cho thấy tình trạng đánh cắp các bí quyết, bí mật thương mại của các công ty Mỹ không chỉ xảy ra bên trong mà cả ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc vì lợi ích của các đối tượng Trung Quốc.
Báo cáo cho biết nạn nhân của các vụ đánh cắp bí mật thương mại không chỉ là các công ty lớn và các tập đoàn của Mỹ như General Motors, Ford, DuPont, Dow Chemical, Motorola, Boeing và Cargill mà có cả các công ty nhỏ, ít danh tiếng. Mỹ đồng thời cũng thúc giục Chính phủ Trung Quốc cần thực hiện ngay các biện pháp nghiêm túc để chấm dứt các hành động này, ngăn chặn bằng cách điều tra và truy tố những kẻ trộm cắp bí mật thương mại thông qua hai hình thức tin tặc và trộm cắp tài liệu thông thường.