- Quân đội Myanmar thu giữ một lượng lớn vũ khí trái phép
- Nga lần đầu triển khai máy bay MiG-31K diễn tập tại Syria
- Bắc Kinh phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ với công ty Trung Quốc
“Chúng tôi có đạo luật trừng phạt Caesar, nhận được sự ủng hộ của cả lưỡng viện quốc hội, do đó, chính phủ của ông Joe Biden sẽ tự do thực thi nó mà không gặp trở ngại nào. Chính quyền quốc gia khác và các công ty nên cẩn trọng trong việc giao dịch với Syria nếu không muốn nằm trong diện trừng phạt của Mỹ”, ông Joey Hood nhấn mạnh.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã là trở ngại lớn ngăn cản các nước trong khu vực tái thiết lập quan hệ với Syria. Tuy nhiên, UAE, Bahrain và Oman đều đã lần lượt mở lại đại sứ quán của mình tại Syria vào năm 2019 và 2020.
![]() |
Tổng thống Assad sẽ tiếp tục nắm quyền tại Syria thêm một nhiệm kì nữa |
Lời cảnh báo của Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad tiếp tục tái đắc cử nhiệm kì mới với sự ủng hộ lớn của các cử tri trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng 6. Phương Tây luôn cáo buộc bầu cử tại Syria là không chính thống và yêu cầu ông Assad phải từ chức, tuy nhiên, nỗ lực này đã không thành công.
Trong khi Washington nhiều lần cáo buộc Damacus ngăn chặn hỗ trợ nhân đạo đến nhiều khu vực của Syria, Tổng thống Assad cũng phản bác rằng, chính những lệnh trừng phạt của Mỹ là rào cản lớn và khiến người dân Syria không trở về nhà của mình.