Mỹ bỏ tù công dân giúp Trung Quốc phát triển hạt nhân

ANTD.VN - Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một người đàn ông vừa bị kết án 2 năm tù giam vì đã gửi các thông tin mật về lĩnh vực năng lượng hạt nhân Mỹ cho Trung Quốc.

Người đàn ông mới bị kết tội là một người Mỹ gốc Đài Loan, năm nay 66 tuổi, có tên Szuhsiung "Allen" Ho.

Ho là một công dân Mỹ và có nhà tại cả bang Delaware lẫn Trung Quốc. Ông là chủ sở hữu của một công ty chuyên về lĩnh vực năng lượng tại Mỹ nhưng lại được thuê để làm việc như một cố vấn cấp cao của Công ty Năng lượng hạt nhân Trung Quốc, chịu sự sở hữu của chính quyền Bắc Kinh.

Szuhsiung Ho bị kết tội đã giúp Trung Quốc phát triển năng lượng hạt nhân từ năm 1997

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Ho đã giúp Trung Quốc bằng cách lôi kéo các kỹ sư và chuyên gia Mỹ tư vấn cho Trung Quốc cách thiết kế và xây dựng lò phản ứng hạt nhân. Những thông tin do Ho cung cấp đã giúp Trung Quốc giảm chi phí và thời gian phát triển các lò phản ứng này.

Chính phủ Mỹ khẳng định rằng, hành động hỗ trợ cho Trung Quốc của Ho chưa được cho phép bởi Bộ Năng lượng Mỹ và đã vi phạm Đạo luật năng lượng nguyên tử. Đây là một trong số rất ít lần đạo luật này bị vi phạm kể từ khi nó ra đời trong thời kì Chiến tranh lạnh.

Ngoài 2 năm tù giam, Ho cũng bị phạt 20.000 USD và bị quản thúc 1 năm sau khi ra tù.