Mỹ bất ngờ hạn chế giao dịch trong lĩnh vực siêu máy tính của Trung Quốc

ANTD.VN - Chính phủ Mỹ đã áp đặt thêm lệnh hạn chế giao dịch đối với Trung Quốc và lần này là đánh vào lĩnh vực siêu máy tính.

Mỹ đang thắt chặt hạn chế đối với các công ty công nghệ cao của Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa tên của 5 công ty và cơ quan liên quan tới siêu máy tính của Trung Quốc vào danh sách hạn chế giao dịch thương mại.

Một khi bị đưa vào danh sách này thì các công ty của Mỹ không thể giao dịch với các công ty đó nếu không được chính phủ nước này cho phép. Và các công ty của Trung Quốc không thể mua các linh kiện điện tử của các công ty Mỹ.

Chính phủ Mỹ cho biết, siêu máy tính của Trung Quốc được sử dụng để phát triển khả năng quân sự và các công ty này đang hoạt động đi ngược lại với an ninh quốc gia và quyền lợi ngoại giao của Mỹ.

Mỹ đang thắt chặt hạn chế đối với các công ty công nghệ cao của Trung Quốc như đã làm đối với Tập đoàn Huawei.

Trong bối cảnh bất đồng thương mại giữa hai nước đang xấu đi, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Osaka, Nhật Bản, vào tuần tới.