- Đối tượng liên quan đến vụ nổ súng bắn vào xe ô tô ra đầu thú
- Nhiều người thương vong trong vụ nổ súng tại Mỹ
- Vai trò của đối tượng trong vụ nổ súng khiến một chiến sĩ công an hy sinh ở Quảng Ninh
![]() |
Cảnh sát Mỹ được triển khai tại hiện trường vụ nổ súng |
Vụ nổ súng xảy ra gần ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng hai dãy nhà, vào giữa buổi chiều 26-11. Jeffery Carroll, trợ lý Cảnh sát trưởng Washington, cho hay tay súng đã “phục kích” các nạn nhân. Hắn “đi vòng qua góc phố, giơ súng lên và nhắm thẳng vào các thành viên Vệ binh Quốc gia”.
Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh triển khai lính vệ binh quốc gia đến Washington D.C. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel, Thị trưởng Washington Muriel Bowser và các quan chức khác đã xác nhận trong một cuộc họp báo rằng cả 2 lính vệ binh đều đang được điều trị ở bệnh viện và mô tả vụ nổ súng là “có chủ đích”.
Theo thông báo từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ, nghi phạm vụ nổ súng hiện đang bị giam giữ. Danh tính nghi phạm được xác định là Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, một công dân Afghanistan đã nhập cảnh vào Mỹ hồi tháng 9-2021 theo chính sách dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden cho phép người Afghanistan nhập cảnh sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan năm 2021. Hiện chưa rõ động cơ gây án.
Hãng thông tấn AP dẫn lời một quan chức thực thi pháp luật giấu tên nói rằng, nghi phạm cũng bị trúng đạn và bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong một video được đăng trên tài khoản mạng xã hội X của Nhà Trắng vào tối 26-11, Tổng thống Donald Trump cho biết Bộ An ninh Nội địa xác nhận rằng “nghi phạm đang bị giam giữ là một người nước ngoài nhập cảnh vào đất nước chúng ta từ Afghanistan”. Tổng thống Trump gọi Afghanistan là “địa ngục trần gian” và chỉ trích chính sách nêu trên của ông Biden, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã ra lệnh triển khai thêm 500 lính Vệ binh Quốc gia đến Washington.
