Mỹ - Anh truy lùng gắt gao “thầy" dạy anh em nhà Tsarnaev chế tạo bom

ANTĐ - Kết quả điều tra vụ nổ bom ở cuộc thi Marathon Boston của nhà đương cục Mỹ đã cho thấy, hai thủ phạm vụ đánh bom đã học phương pháp chế tạo bom từ Tạp chí “Inspire” trên trang mạng tiếng Anh của Tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Hiện nay, cơ quan tình báo 2 nước Anh, Mỹ đang tổ chức lùng sục Chủ biên của tạp chí này.

Trong quá trình thẩm vấn, thủ phạm đánh bom Dzhokhar Tsarnaev thừa nhận hắn ta và anh trai Tamerlan Tsarnaev đã đặt 2 quả bom dạng “Nồi áp suất” ở cuối đường đua Marathon Boston, 2 quả bom này được chúng học cách chế tạo qua Tạp chí tiếng Anh “Inspire”.

Theo điều tra, chịu trách nhiệm xuất bản Tạp chí này là Chi nhánh Al-Qaeda ở bán đảo Ả rập. Tháng 6/2010, Tạp chí này đã Up lên mạng một bài viết nhan đề: “Làm thế nào để chế tạo một quả bom trong căn bếp của mẹ bạn?”. Theo bài viết này, bom “Nồi áp suất” chính là vũ khí hiệu quả nhất. Ngoài ra, bài viết còn chỉ dẫn cụ thể: “Các hoạt động thể thao là cơ hội tốt nhất để nâng cao khả năng sát thương”.

Kết quả điều tra trên đã làm đau đầu nhà chức trách Mỹ. “Không còn nghi ngờ gì nữa, Tạp chí ‘Inspire’ chính là công cụ tuyên truyền hữu hiệu nhất của Al-Qaeda”, một quan chức cao cấp của Cục tình báo Trung ương Mỹ CIA cho biết. “Chúng tôi sợ rằng tạp chí này sẽ kích động những kẻ cuồng tín, chúng sẽ hành động theo tư tưởng tập kích khủng bố của Tổ chức này” - Vị quan chức này bày tỏ sự lo lắng.

Hình ảnh trên trang Web của Tạp chí "Inspire" phát tán trên mạng

Hiện nay, Mỹ đang huy động lực lượng tổng lực để điều tra kẻ nào đã biên soạn và xuất bản tạp chí nguy hiểm này. Cựu quan chức cấp cao của CIA Philip Ghirardi khẳng định: “Ngoài việc điều tra Chủ biên của tạp chí, những thế lực cung cấp tài chính để duy trì hoạt động của trang Web này cũng là một trọng điểm điều tra”.

Theo kết quả điều tra bút tích, Yahya Ibrahim chính là kẻ đã biên tập bài viết này, đồng thời cũng là tác giả của một số bài báo khác, tuy nhiên CIA cho rằng đây chỉ là một cái tên giả, còn Chủ biên chính thức của Tạp chí này, có khả năng cũng giống như kẻ tiền nhiệm Samir Khan - là một công dân Mỹ.

Ông Scott Stuart - cựu đặc vụ Mỹ, hiện là phó Chủ tịch của Công ty bảo vệ an ninh “Dự báo chiến lược” (Strategic Forecasting, Inc) đã từng nghiên cứu rất sâu về Tạp chí “Inspire” cho biết: “Yahya Ibrahim và Samir Khan có bối cảnh tương tự như nhau. Khi số đầu tiên của “Inspire” ra mắt, Ibrahim là một trong những Biên tập viên. Rất dễ để nhận thấy Ibrahim rất giỏi Anh ngữ, nên không có gì ngạc nhiên khi hắn ta được sinh ra trong 1 gia đình người Mỹ”.

Al - Qaeda đang cổ vũ cho nhưng phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công nước Mỹ.

Trước đây, cơ quan tình báo Mỹ đã từng nhận định, công dân Mỹ Samir Khan chính là chủ biên của Tạp chí “Inspire”. Samir Khan sinh ra tại Saudi Arabia, lúc 7 tuổi gia đình hắn chuyển tới sinh sống tại New York, sau đó chuyển về Bắc Carolina. Tháng 10/2009, Samir Khan mua một vé khứ hồi đến Yemen nhưng sau đó không trở về Mỹ. Tháng 9/2011, hắn bị giết sau một vụ không kích của quân đội Mỹ.

Cựu Giám đốc Trung tâm chống khủng bố Quốc gia của Mỹ Michael Wright cho biết, Mỹ đang xem xét truy tố các Biên tập viên của Tạp chí “Inspire”, trong đó có Yahya Ibrahim về tội danh “Tiếp tay cho các phần tử khủng bố”. Hiện 2 nước Anh - Mỹ đã bắt đầu hành động, và đây chính là mấu chốt vấn đề để lần ra những kẻ theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trên lãnh thổ Mỹ, tương tự những thủ phạm đánh bom ở Boston và Chi nhánh Al-Qaeda ở bán đảo Ả rập.