Mượn ý tưởng phim, lừa đảo 19 triệu USD

ANTĐ - Một nhóm tội phạm ở Trung Quốc có thể đã mượn ý tưởng của phim “God of Gamblers” (Thần Bài), bộ phim  nổi tiếng của Hồng Kông với sự tham gia của ngôi sao Châu Nhuận Phát, để lừa đảo số tiền lớn từ những người chơi mạt chược.
Mượn ý tưởng phim, lừa đảo 19 triệu USD  ảnh 1

Diễn viên Châu Nhuận Phát (trái) trong bộ phim “Thần Bài”

Gian lận bằng kỹ thuật cao

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhóm tội phạm trên đã sử dụng các thiết bị theo dõi kỹ thuật cao để gian lận trong các ván mạt chược. Mánh khóe này đã khiến 5 con bạc giàu có đến từ thành phố Thâm Quyến thua hơn 120 triệu NDT (19 triệu USD) chỉ trong vòng 6 tháng. Theo trang New Express, nhóm tội phạm đã dùng các thiết bị hiện đại như máy ảnh gián điệp và phần mềm phân tích máy tính để liên tục giành chiến thắng trong các ván mạt chược mà đối phương không hề nghi ngờ. 

Những tiểu xảo mà nhóm tội phạm này sử dụng để ăn tiền của các triệu phú khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim “Thần Bài” nổi tiếng một thời. Hôm 30-7 vừa qua, nhóm tội phạm gồm 4 đối tượng nói trên đã bị đưa ra xét xử tại tòa án ở Thâm Quyến với cáo buộc lừa đảo số tiền 125,1 triệu NDT. Tuy nhiên, tại phiên xét xử, tất cả đều không nhận tội. 

Theo New Express, từ tháng 7-2013, một trong số các triệu phú trên đã thuê một căn hộ chung cư ở quận Futian của Thâm Quyến để chơi mạt chược cùng các bạn với những khoản tiền cược khổng lồ. Việc gian lận được cho là bắt đầu từ cuối năm 2013, sau khi các thiết bị giám sát được lắp đặt một cách bí mật.

Các thiết bị này bao gồm thiết bị cảm biến, máy ảnh gián điệp, máy bộ đàm và phần mềm chuyên phân tích mạt chược. Bốn đối tượng nói trên cũng bị cáo buộc đã thiết lập một phòng điều khiển trong một toà nhà gần đó để theo dõi những người chơi mạt chược. Các đối tượng sẽ thay nhau chơi với các triệu phú và thông tin cho nhau về bài đối phương thông qua một tai nghe bí mật. 

Mượn ý tưởng phim, lừa đảo 19 triệu USD  ảnh 2

Chơi mạt chược diễn ra phổ biến tại Trung Quốc

Mất sạch tiền mới biết bị lừa

Mãi đến tháng 5 năm ngoái, các triệu phú chơi mạt chược mới nhận ra rằng cả 5 người đã thua tổng cộng hơn 120 triệu NDT (19 triệu USD) trong vòng 6 tháng liền mà không hề thắng lấy một lần. Từ đó, họ bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã trở thành nạn nhân của một nhóm lừa đảo tinh vi. 

Mặc dù trên thực tế cờ bạc đã bị cấm tại Trung Quốc đại lục, nhưng hoạt động này vẫn lan tràn, với khoảng 1 nghìn tỷ NDT bị “nướng” vào cờ bạc mỗi năm. Nhiều vụ đánh bạc diễn ra tại các câu lạc bộ mạt chược bí mật, các sòng bạc hay trên hàng trăm website đánh bạc trực tuyến nở rộ tại nước này. Trong thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc đã mở chiến dịch truy quét hoạt động đánh bạc bất hợp pháp, đóng cửa hàng nghìn tụ điểm đánh bạc trái phép, đồng thời thu giữ hàng triệu NDT. 

Hãng Tân Hoa xã hồi tháng 12-2014 đưa tin, nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ ít nhất 30.000 người liên quan đến hoạt động đánh bạc và khiêu dâm. Trong đó, chỉ riêng tại tỉnh Quảng Đông đã có 3.014 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ và hơn 8.000 người bị tạm giữ hình sự. Trước đó một tháng, cảnh sát cũng triệt phá một “ổ” cờ bạc trực tuyến ở thành phố Huệ Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, với số tiền đặt cược lên đến 30 triệu NDT.