Mưa tuyết kỷ lục tại Nhật, 11 người chết

ANTĐ - Ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương trong các vụ tai nạn sau khi mưa tuyết kỷ lục ập xuống Thủ đô Tokyo và một số khu vực lân cận tại Nhật Bản. 

Tuyết rơi dày tại sân bay Haneda ở Tokyo

Các nhà khí tượng cho biết, lượng tuyết ghi nhận tại Tokyo vào cuối ngày 8-2 dày tới 27cm, còn tại thành phố Sendai ở phía đông bắc là 35cm, mức dày nhất trong 78 năm qua. Theo truyền thông địa phương, hầu hết số người thiệt mạng vì xe ô tô của họ gặp tai nạn do đường trơn trượt. Mưa tuyết cũng khiến hơn 20.000 hộ gia đình bị mất điện, gần 300 chuyến bay nội địa phải hủy bỏ. Đài NHK cho biết, các chuyến bay quốc tế cũng bị ảnh hưởng và khoảng 6.000 người bị mắc kẹt tại sân bay Narita. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo mưa tuyết sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực phía bắc nước này.